Chờ...

Truyền huyết thanh kháng nọc, cứu sống người phụ nữ bị rắn lục cắn

QUẢNG NINH - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa cứu sống người phụ nữ 59 tuổi (ở Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh) bị rắn lục cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức, sưng nề cẳng chân phải. Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm đông máu tại giường và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu. Kết quả cho thấy bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng, tiểu cầu giảm.

Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm và khám lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn toàn viện và thống nhất sử dụng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu cho người bệnh.

 Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, điều trị đáp ứng tốt, hết sưng nề tại vị trí vết cắn, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu bình thường.

ran-can-130824
Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, trước đây những bệnh nhân bị rắn hổ mang và rắn lục cắn thường phải chuyển về Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vì không có huyết thanh kháng nọc rắn.

Hiện tại, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã triển khai điều trị huyết thanh kháng nọc ở một số loại rắn thường gặp như: rắn lục, rắn hổ mang…

Việc triển khai các kỹ thuật mới đã góp phần nâng cao hơn chất lượng điều trị, góp phần giảm tải cho tuyến trên và tạo điều kiện cho người dân có môi trường điều trị tốt ngay tại y tế địa phương.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo, người dân khi bị rắn cắn cần phải nhanh chóng sơ cứu rửa vết rắn cắn dưới vòi nước chảy, bất động vị trí bị cắn, đặt thấp hơn so với tim và khẩn trương đến bệnh viện để thăm khám, xét nghiệm và có hướng điều trị kịp thời.