Ung thư đại trực tràng ở TPHCM tăng gần 1,7 lần sau 20 năm, nhiều ca phát hiện muộn

Ung thư đại trực tràng đang gia tăng tại TPHCM với tỷ lệ mắc tăng gần 1,7 lần trong hai thập kỷ. Bác sĩ cảnh báo nhiều bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn do nhầm triệu chứng với bệnh trĩ và bỏ lỡ thời điểm tầm soát.

Ung thư đại trực tràng đang nằm trong nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam và có xu hướng gia tăng nhanh tại các đô thị lớn.

Ung thư đại trực tràng ở TPHCM tăng gần 1,7 lần sau 20 năm, nhiều ca phát hiện muộn - Ảnh 1

Y bác sĩ Bệnh viện Bình Dân hướng dẫn thân nhân, người bệnh cách chăm sóc khi đeo hậu môn nhân tạo - Ảnh: Nhung Trần/TTO

Tại TPHCM, tỷ lệ mắc bệnh đã tăng gần 1,7 lần trong 20 năm qua, phản ánh tác động của lối sống hiện đại và chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh.

Thông tin được BS.CKII Vũ Khương An, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân, chia sẻ tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Hậu môn nhân tạo 2026 với chủ đề chăm sóc và dinh dưỡng cho người bệnh ung thư đại trực tràng.

Theo bác sĩ An, cứ 10 ca ung thư được ghi nhận thì có 1 ca là ung thư đại trực tràng. Nguyên nhân khiến bệnh gia tăng được cho là liên quan đến việc ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít rau xanh, cùng các thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và ít vận động.

Ung thư đại trực tràng ở TPHCM tăng gần 1,7 lần sau 20 năm, nhiều ca phát hiện muộn - Ảnh 2

Người bệnh được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc trong quá trình đeo hậu môn nhân tạo - Ảnh: Nhung Trần/TTO

Đáng lo ngại, gần một nửa số trường hợp mắc bệnh có thể phòng ngừa nếu người dân được tầm soát đúng thời điểm và phát hiện sớm.

Tuy nhiên, rào cản lớn hiện nay là nhiều người nhầm triệu chứng đi cầu ra máu với bệnh trĩ nên tự điều trị hoặc chần chừ không đi khám, khiến bệnh được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư đại trực tràng thường phát triển âm thầm trong khoảng 10-15 năm, khởi đầu từ các polyp nhỏ ở đại tràng.

Nội soi đại tràng không chỉ giúp phát hiện sớm mà còn có thể cắt bỏ các polyp tiền ung thư, giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám khi có những dấu hiệu như đi cầu ra máu kéo dài trên hai tuần, táo bón và tiêu chảy xen kẽ, phân nhỏ dẹt bất thường, đau bụng âm ỉ không rõ nguyên nhân hoặc sụt cân, mệt mỏi, thiếu máu.

Ở những trường hợp bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể phải mở hậu môn nhân tạo để đảm bảo chức năng bài tiết. Hậu môn nhân tạo có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy tình trạng bệnh.

Theo bác sĩ, nếu được chăm sóc đúng cách, người mang hậu môn nhân tạo vẫn có thể làm việc, chơi thể thao, bơi lội, du lịch và duy trì chất lượng cuộc sống bình thường.

Bình luận