Theo nghiên cứu mới, được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), những người từng bị đột quỵ có nồng độ vi nhựa cao hơn trong các mảng bám ở động mạch cảnh so với những người có động mạch khỏe mạnh.
Sự khác biệt này đặc biệt rõ rệt ở những bệnh nhân từng bị đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA).
Những hạt vi nhựa và nano nhựa là những hạt cực nhỏ được tạo ra từ quá trình sản xuất công nghiệp hoặc hình thành trong tự nhiên do quá trình phân rã của các vật liệu nhựa, như ở đại dương và đất.
Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy các hạt này có khả năng xâm nhập vào tế bào và mô sinh học, đồng thời tồn tại lâu dài trong môi trường.

Vi nhựa có khả năng xâm nhập vào tế bào và mô sinh học và tồn tại lâu dài trong môi trường. - Ảnh: The Independent.
Tiến sĩ Ross Clark, đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học New Mexico, cho biết, các hạt nhựa phân rã theo thời gian, hòa lẫn vào đất và nước, rồi dần tích tụ trong chuỗi thực phẩm.
Theo ông Clark, nhiều người vẫn cho rằng vi nhựa chủ yếu xuất phát từ các vật dụng bằng nhựa như muỗng, thớt, bao bì hay chai nhựa, nhưng trên thực tế, nguồn chính của chúng lại đến từ thực phẩm và nước uống hằng ngày.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã theo dõi 3 nhóm người với tình trạng động mạch cảnh khác nhau, bao gồm những người có động mạch khỏe mạnh, những người có mảng bám nhưng không triệu chứng và những người có triệu chứng do mảng bám.
Sau đó, họ đã so sánh mức độ tích tụ vi nhựa trong mạch máu ở 3 nhóm và đánh giá tác động chúng lên các dấu hiệu viêm nhiễm.
Kết quả cho thấy, nồng độ vi nhựa trong mảng bám động mạch cảnh ở những người không có triệu chứng cao gấp 16 lần so với nồng độ vi nhựa ở những người có động mạch khỏe mạnh cùng độ tuổi.
Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân từng bị đột quỵ, TIA hoặc tạm thời mất thị lực do tắc nghẽn lượng máu đến võng mạc, nồng độ vi nhựa đo được trong mảng bám cao hơn gấp 50 lần.
Tuy nhiên, nghiên cứu không phát hiện mối liên hệ giữa nồng độ vi nhựa trong mạch máu và các dấu hiệu của phản ứng viêm cấp tính.
Ông Clark nhận định, tác động sinh học của các hạt vi nhựa đối với mảng bám ở động mạch cảnh phức tạp và tinh vi hơn nhiều, chứ không đơn thuần gây ra phản ứng viêm tức thời.
Mặc dù các phát hiện không cho thấy vi nhựa là nguyên nhân trực tiếp gây ra triệu chứng, song các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng sự hiện diện của các hạt nhựa này có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác liên quan đến các biểu hiện bất thường tại động mạch cảnh.