Chủng virus Bundibugyo đang đặt ra thách thức nghiêm trọng cho an ninh y tế toàn cầu khi hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Tính đến ngày 27/5, hai ổ dịch lớn là Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi ngờ với 238 trường hợp tử vong.
Đáng chú ý, tại Congo, dịch tập trung ở tỉnh Ituri đang diễn biến vô cùng phức tạp, công tác truy vết bị nghẽn lại do bất ổn an ninh và biến động dân cư tại các khu mỏ. Trong khi đó, các ca bệnh tại Uganda đều là ca xâm nhập từ quốc gia láng giềng này.
WHO đánh giá nguy cơ dịch ở mức rất cao tại Congo và mức cao ở cấp khu vực do các chuỗi lây truyền cộng đồng ẩn nấp chưa được phát hiện; song nguy cơ toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp.
Ngay sau khi WHO công bố dịch Ebola chủng Bundibugyo tại châu Phi là Sự kiện Y tế công cộng, ngày 22/5, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế Việt Nam đã họp khẩn, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Dù nguy cơ xâm nhập vào nội địa được nhận định ở mức thấp, Việt Nam đã siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân không hoang mang, hạn chế đi đến vùng dịch và chủ động khai báo y tế nếu có triệu chứng nghi ngờ sau khi trở về.
