Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công hành trình xuyên đêm vận chuyển và ghép tạng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày 11 và 12/3.
Các bác sĩ tiến hành ghép cho người nhận - Ảnh: ND
Trái tim và lá gan từ một người hiến chết não đã được đưa vượt hàng nghìn cây số để kịp thời cứu sống những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguồn tạng được hiến tặng từ một nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.
Sau khi người bệnh được chẩn đoán chết não, gia đình đã đưa ra quyết định nhân văn là đồng ý hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người khác.
Dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, nhiều ekip y bác sĩ từ các vùng miền đã nhanh chóng được huy động thực hiện nhiệm vụ.
Sáng 11/3, kíp bác sĩ Bệnh viện 108 bay vào miền Nam, trong khi tại đầu Hà Nội, các nhân viên y tế khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và xét nghiệm cho người nhận tạng.
Lúc 17 giờ cùng ngày, người hiến được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành lấy đa tạng.
Theo phân bổ, trái tim và gan phải chuyển về Bệnh viện 108; gan trái dành cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương; hai quả thận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế; hai giác mạc được gửi tới Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.
Đến 23 giờ 30 phút ngày 11/3, các thùng bảo quản tạng bắt đầu được vận chuyển ra sân bay để chuyển về Thủ đô.
Trung tá, Tiến sĩ Hồ Văn Linh cho biết, suốt hành trình bay đêm, toàn bộ sự tập trung của kíp y tế đều hướng về thùng tạng và người bệnh đang chờ đợi vì mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá.
Đại tá, Tiến sĩ Ngô Vi Hải cho hay các nhóm liên lạc liên tục cập nhật những mốc thời gian quan trọng như thời điểm lấy tim hay lúc kẹp động mạch chủ.
Việc nắm bắt chính xác thời gian vận chuyển giúp kíp mổ tại Hà Nội chủ động chuẩn bị các bước phẫu thuật để có thể tiến hành ghép ngay khi tạng về đến nơi.
Khoảng 2 giờ sáng 12/3, đoàn bác sĩ đưa tạng về tới Bệnh viện 108 và triển khai song song hai ca ghép lớn ngay trong đêm.
Người nhận gan là nam bệnh nhân 42 tuổi bị suy gan cấp trên nền xơ gan, viêm gan B mạn tính với chỉ số MELD score 42 điểm. Ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ đã bước đầu thành công tốt đẹp.
Ca ghép tim được thực hiện cho nam bệnh nhân 53 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trái tim đã bắt đầu đập lại trong lồng ngực người nhận chỉ sau 50 phút kể từ khi đến cổng bệnh viện. Thời gian tính từ lúc bắt đầu nối ghép đến khi tim đập trở lại chỉ mất 30 phút.
Đây là ca ghép tim thứ 9 và là ca xuyên Việt thứ 3 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều có diễn biến sức khỏe thuận lợi, tỉnh táo, tự thở và đã được rút ống nội khí quản vào chiều 12/3.
Các chỉ số mạch và huyết áp của người bệnh hiện ổn định và đang được theo dõi đặc biệt.
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh những nỗ lực xuyên đêm này là hành động ý nghĩa hướng tới 75 năm Ngày thành lập bệnh viện và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nghĩa cử cao đẹp từ gia đình người hiến đã giúp tổng cộng 7 bệnh nhân được cứu sống và tiếp tục thực hiện những ước mơ.




