Y Khoa nổi bật: Thương binh hồi sinh nhờ ghép tim | loại bỏ khối u hành hạ người bệnh gần 70 năm

VOH - Cứu người bị đinh ba tự chế xuyên thấu tim; Cứu sống người đàn ông vỡ bàng quang, rách lách sau tai nạn; Ghép tủy cứu Bé 29 tháng tuổi... Y khoa nổi bật những ngày qua.

Người thương binh hồi sinh nhờ phẫu thuật ghép tim

Sau hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh tim quái ác, vào tháng 3-2025 thương binh Lê Văn Vĩnh (65 tuổi, Hà Nội) đã được ghép tim thành công.

TS.BS Phạm Tiến Quân, trưởng khoa hồi sức tích cực tim mạch - lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết trước khi được ghép tim, tình trạng của ông Vĩnh rất nghiêm trọng.

Ông từng bị bệnh mạch vành, đã đặt stent nhưng chức năng tim ngày càng suy giảm kèm theo rối loạn nhịp tim nặng. Dù được điều trị tối ưu, tình trạng bệnh vẫn tiến triển xấu.

3n59vugd
Thương binh Lê Văn Vĩnh (giữa) được ghép tim thành công - Ảnh: BVCC

Hai tuần trước ca ghép, ông trải qua một cơn tai biến thoáng qua, chụp MRI não phát hiện vùng nhồi máu nhỏ, dẫn đến di chứng rối loạn ngôn ngữ (thất ngôn), may mắn không bị yếu liệt. Ông có tiền sử phẫu thuật ung thư dạ dày cách đây 6 năm.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, hội đồng khoa học bệnh viện quyết định tiến hành ghép tim.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Sau ghép, ông Vĩnh tỉnh táo nhanh chóng, được rút ống thở ngay hôm sau. Hơn 3 tuần sau, ông đã đủ điều kiện xuất viện, không gặp di chứng thần kinh nào.

Cứu sống chàng trai 17 tuổi bị đinh ba tự chế xuyên thấu tim

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân (17 tuổi, ở Hà Nội) bị chấn thương tim nghiêm trọng do dị vật kim loại xuyên thấu.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, mạch và huyết áp tạm thời ổn định. Tuy nhiên, kết quả thăm khám nhanh chóng cho thấy tình hình nguy cấp: dị vật kim loại sắc nhọn như đinh ba tự chế đâm thẳng từ phía sau vai trái, xuyên sâu vào lồng ngực.

Đặc biệt, dị vật này vẫn còn cắm trong cơ thể, đập theo từng nhịp tim của bệnh nhân, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng bất kỳ lúc nào.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay sau khi xác định vết thương tim do dị vật kim loại, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu tối khẩn cấp.

Sau ca mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, được rút nội khí quản và chuyển về khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực để tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân duy trì huyết áp ổn định, không cần dùng thuốc trợ tim hay vận mạch và tiếp tục được chăm sóc tích cực, điều trị kháng sinh dự phòng nhiễm trùng và hướng dẫn tập vật lý trị liệu sớm để phục hồi chức năng hô hấp.

‘Thần tốc’phẫu thuật cứu bệnh nhân bị xe tải cán nát chân        

Ngày 29/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về việc phẫu thuật khẩn cấp và điều trị cho một bệnh nhân bị xe tải cán nát chân do tai nạn giao thông.

Chị N.T.Q (47 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bị xe tải đâm vào, chị may mắn thoát chết nhưng chân trái bị dập nát.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca phẫu thuật "tối cấp". Bắt buộc phải mổ ngay, không chờ kết quả xét nghiệm, không đợi hồi sức ổn định bởi chỉ cần chậm trễ, bệnh nhân có thể mất cả chân, thậm chí tử vong.

Hình ảnh trong phòng mổ cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Trên 90% phần mềm chân trái bị dập nát, bao gồm toàn bộ cơ cẳng chân và mặt trong đùi. Da bị lóc toàn bộ từ đùi xuống gan bàn chân, tách rời hoàn toàn khỏi lớp cơ. Các mạch máu nhỏ gần như bị đứt toàn bộ, may mắn là các mạch máu lớn không bị tổn thương. Đây chính là yếu tố “cứu cánh”, là tia hy vọng duy nhất để giữ lại chân.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chân hồng ấm trở lại, không có dấu hiệu hoại tử lan rộng. Các gân nối sống tốt, riêng gân Asin sẽ được xử lý tiếp trong lần mổ sau. Phần da lóc có tiên lượng khả quan, nhiều khả năng giữ được mà không cần ghép diện rộng như dự kiến ban đầu.

Ca phẫu thuật mang lại 'trang mới' cho cuộc đời nữ bệnh nhân

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, vừa giúp một bệnh nhân loại bỏ khối u hành hạ gần 70 năm. Thành quả ấy là nhờ sự nỗ lực cùng trình độ chuyên môn cao của các y bác sĩ.

Bà Đ. kể, từ lúc sinh ra được chẩn đoán có khối u máu vùng thái dương bên phải. Kích thước khối u cứ tăng dần theo thời gian. Bố mẹ bà mất sớm để lại những đứa con côi cút. Năm bà 13 tuổi, khối u ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nên anh trai chạy vạy đưa ra Hà Nội điều trị. Tiếc là đi khắp nơi, thử nhiều phương pháp nhưng không chữa dứt điểm được.

4mqg3cpk

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Nhân, Trưởng Khoa Răng – Hàm – Mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết vùng đầu, mặt, cổ có rất nhiều mạch máu lớn chạy qua. Khối u máu của bệnh nhân do dị dạng phức tạp của mạch máu tạo thành. Rất khó để xác định nguồn máu nào gây nên khối u máu này. Để thực hiện phẫu thuật cần đánh giá kỹ tình trạng bệnh và lựa chọn phương án phù hợp.

Cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng là quá trình chạy đua của những y bác sĩ có trình độ và kinh nghiệm của bệnh viện. Ca phẫu thuật khó, tiên lượng nặng được thực hiện thành công, đem lại sự sống mới cho bệnh nhân.

Cứu sống người đàn ông vỡ bàng quang, rách lách sau tai nạn giao thông

 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, mới đây các bác sĩ của đơn vị đã cấp cứu kịp thời bệnh nhân C.V.L (61 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) bị chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang, rách lách, chấn thương nhiều nơi do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong tình trạng đau tức vùng bụng, bụng chướng, nắn đau khắp bụng, đau nhiều vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng và hình ảnh siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang, rách lách gây chảy máu vào trong ổ bụng.

Trước tình trạng sức khỏe nguy kịch của người bệnh, Ban giám đốc và các chuyên khoa tiến hành hội chẩn, quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, ngăn chặn nguy cơ viêm phúc mạc diễn biến nặng dẫn tới nhiễm khuẩn, nhiễm độc gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Sau hơn 2h phẫu thuật, ca mổ cho bệnh nhân C.L.V đã thành công. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Ngoại tổng hợp. Hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể ra viện trong vài ngày tới.

Bé 29 tháng tuổi thoát bệnh tan máu bẩm sinh nhờ ghép tủy đồng loại

Ngày 28-4, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho một bệnh nhi 29 tháng tuổi mắc chứng tan máu bẩm sinh nhờ phương pháp ghép tủy đồng loại.

Bệnh nhi D.Q.T. (29 tháng tuổi, quê Quảng Ninh) được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) khi mới 7 tháng tuổi.

Suốt thời gian qua, em phải truyền máu tới 12 lần để duy trì sự sống. Sau khi tiến hành xét nghiệm HLA, bé may mắn có sự phù hợp hoàn toàn với người chị ruột 10 tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho ca ghép tủy diễn ra ngày 4-4-2025.

Kết quả ghi nhận: tiểu cầu phục hồi vào ngày thứ 23 và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 16 sau ghép.

Đây là tín hiệu rất khả quan, mở ra cơ hội để bé D.Q.T. phát triển như những đứa trẻ khỏe mạnh khác, không còn lệ thuộc vào truyền máu và thuốc thải sắt thường xuyên.

Đây cũng là ca ghép tủy đồng loại thứ 7 thành công được thực hiện tại bệnh viện.

487503651_1211932734274013_1069585990571060658_n
Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam - sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành y Việt Nam.
Bình luận