Đến 30/9, tất cả cơ sở y tế phải dùng bệnh án điện tử
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến ngày 30/9 năm nay, tất cả bệnh viện trên cả nước phải triển khai bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Hiện tại, mới chỉ có 174 trên tổng số 1.700 bệnh viện thực hiện việc này.
Bệnh án điện tử giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, tăng tính chính xác và hỗ trợ ngành y tế hội nhập công nghệ 4.0. Tuy nhiên, việc triển khai đang gặp khó khăn về tài chính và thiếu hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí cho công nghệ thông tin y tế. Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh cần đầu tư trên 10 tỷ đồng cho hệ thống bệnh án điện tử.
Bộ Y tế đang hoàn thiện quy định về chi phí công nghệ thông tin trong giá dịch vụ y tế và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai.
Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên ứng dụng CNC trong phẫu thuật tao hình ổ mắt
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ in 3D kết hợp hệ thống nội soi và máy chụp C-arm trong phẫu thuật tạo hình thành ổ mắt.
Bệnh nhân là anh B.V.H (22 tuổi, trú tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), bị biến dạng ổ mắt phải do tai nạn giao thông cách đây một năm, dẫn đến tình trạng lõm sâu, lệch trục nhãn cầu và song thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và thẩm mỹ khuôn mặt.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng công nghệ in 3D để tái tạo chính xác hình thái ổ mắt dựa trên dữ liệu từ mắt lành, kết hợp lưới titan – vật liệu có độ bền cao và tương thích sinh học tốt – để phục hồi cấu trúc xương bị tổn thương.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công, giúp bệnh nhân khôi phục thị lực, loại bỏ tình trạng song thị và cải thiện đáng kể thẩm mỹ khuôn mặt. Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao vào điều trị chuyên sâu tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế địa phương
Gần 1 triệu người được sàng lọc bệnh bằng AI
Trong khuôn khổ Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2025, hơn 20.000 thầy thuốc trẻ trên cả nước sẽ tham gia tư vấn, khám bệnh trực tiếp cho 100.000 người dân, đồng thời triển khai sàng lọc bệnh cho 1 triệu người thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).
Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2025, với các đội hình chuyên trách như Khám tình nguyện, Chuyển đổi số y tế, Sàng lọc bệnh và Vận động hiến máu, mô, tạng. Ngoài ra, 20.000 nhân viên y tế cơ sở sẽ được tập huấn, đào tạo sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh tại cộng đồng.
Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào y tế cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên toàn quốc.
Nghĩa cử cao đẹp: Vợ hiến tạng của chồng cứu sống 4 người
Một câu chuyện xúc động vừa diễn ra tại Hà Nội, khi một người vợ đã quyết định hiến tạng của chồng mình – người không may bị tai nạn lao động dẫn đến chết não – để cứu sống bốn bệnh nhân đang chờ ghép tạng.
Người đàn ông 50 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi. Trước khi tiến hành lấy tạng, các bác sĩ đã cúi đầu tri ân người hiến. Trái tim được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, ghép cho một nữ bệnh nhân mắc cơ tim giãn nhiều năm. Lá gan được điều phối về Bệnh viện Việt Đức, ghép cho một bệnh nhân với ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Hai giác mạc được gửi đến Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Trung ương và Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Hà Nội.
Theo thống kê, từ năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Riêng trong năm 2024, có 41 gia đình hiến tặng mô, tạng người thân chết não, nhiều hơn tổng số ca của ba năm trước đó cộng lại. Trong hơn hai tháng đầu năm 2025, đã có 21 ca hiến tạng sau chết não.
Hành động cao cả của người vợ không chỉ mang lại sự sống cho nhiều người mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng.
Bệnh não mô cầu tăng vọt tại các tỉnh phía Nam
Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, khu vực phía Nam đã ghi nhận 12 ca mắc bệnh não mô cầu – tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng.
Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được phát hiện sớm. Bệnh lây qua đường hô hấp và có nguy cơ bùng phát tại các khu vực đông người như ký túc xá, khu trọ hay doanh trại.
Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc xin, giữ gìn vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang nơi công cộng. Khi có triệu chứng sốt cao, đau đầu, nổi ban đỏ hoặc cứng gáy – cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Vắc xin phòng Zona giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim
Một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí European Heart Journal cho thấy: việc tiêm vắc xin phòng bệnh zona không chỉ ngăn ngừa bệnh mà còn giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Nghiên cứu theo dõi hơn 1,2 triệu người từ 50 tuổi trở lên trong thời gian trung bình 6 năm đã phát hiện:
-Giảm 26% nguy cơ đột quỵ, đau tim và suy tim.
-Giảm 24% nguy cơ rối loạn mạch máu não.
-Giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.
Hiệu quả bảo vệ tim mạch rõ rệt nhất trong 2–3 năm sau tiêm và kéo dài đến 8 năm. Các chuyên gia khuyến nghị người từ 50 tuổi trở lên nên tiêm vắc xin phòng zona để bảo vệ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là hệ tim mạch.
Bệnh Gout ngày càng “trẻ hóa”: Lời cảnh báo từ lối sống hiện đại
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Arthritis & Rheumatology, tỷ lệ mắc gout ở nhóm tuổi dưới 40 đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua. Điều này phản ánh sự thay đổi trong lối sống và chế độ ăn uống của giới trẻ hiện nay.
Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm: Chế độ ăn uống “phương Tây hóa”: Tiêu thụ nhiều thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản, đồ uống có đường và rượu bia làm tăng acid uric trong máu, nguyên nhân chính gây gout; Thừa cân, béo phì: Làm tăng sản xuất acid uric và giảm khả năng đào thải qua thận; Ít vận động: Giảm chức năng thận và làm chậm quá trình chuyển hóa purine; Sử dụng thuốc và bệnh lý nền: Một số loại thuốc và bệnh lý như tăng huyết áp, suy thận, rối loạn chuyển hóa lipid có thể làm tăng nguy cơ gout.
Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến nghị: Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; Duy trì cân nặng hợp lý và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; Tăng cường vận động như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, yoga; Kiểm soát các bệnh lý nền và thận trọng khi sử dụng thuốc.
Bệnh gout không chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi mà đang ngày càng “trẻ hóa”. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa và thay đổi lối sống lành mạnh là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chính mình.


