Nước cốt nhàu: bài thuốc dân gian trị đau lưng, nhức mỏi

(VOH) - Rễ cây nhàu có tác dụng bổ thận, bổ gan nhưng nếu không có, dùng trái nhàu vẫn có giá trị tương đương. Bài thuốc được lương y Nguyễn Công Đức-nguyên giảng viên Đại học Y dược TPHCM hướng dẫn. Đọc giả có thể nghe hoặc đọc chi tiết.

Bài thuốc nước trái nhàu trị đau lưng, nhức mỏi

+ Dùng 1 kg trái nhàu chín bỏ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn (xay luôn hột).

+ Vắt lấy nước cốt. Thường 1 kg nhàu ra được 200 ml nước cốt ( khoảng 1 chén ăn cơm).

+ Trộn nước cốt nhàu với 100ml mật ong và 30 ml rượu pha chung.

+ Uống ngày 3 lần, một lần uống một muỗng cà phê.

Bài thuốc có tác dụng kích thích tiêu hóa ăn ngon ngủ được, đặc biệt trị đau lưng, nhức mỏi, hỗ trợ giải độc gan thận.

Nếu không có trái nhàu chin, có thể lấy trái phơi khô, tán nhuyễn ra. Sau đó lấy bột uống 3 lần/ngày. Mỗi lần 1 muỗng cà phê bột.