10 binh lính bị giết ở biên giới Lybia

(VOH) - Vụ việc xảy ra khi lực lượng an ninh Tunisia phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Libya, do phía Tunisia lo lắng về mối đe dọa từ các chiến binh Hồi giáo có trụ sở tại Libya có thể để vượt qua biên giới.

Tunisia xây dựng rãnh nước dọc biên giới để ngăn chặn xâm nhập. Ảnh BBC.

Phóng viên BBC Rana Jawad đưa tin, tất cả các lối vào thủ đô Tunis (Tunisia) đã bị đóng cửa, bao gồm cả các cửa khẩu biên giới Ras Jedir với Libya.

Thủ tướng Tunisia - Habib ESSID cho biết, hồi tuần trước lực lượng an ninh Tunisia đã giết 5 chiến binh với cáo buộc có kế hoạch thực hiện "các cuộc tấn công khủng bố”.

Bạo lực ngày càng gia tăng ở Tunisia. Năm ngoái, chỉ trong vòng 2 tháng, hơn 60 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng súng nhằm vào các khu vực công cộng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã lên tiếng nhận thực hiện các cuộc tấn công trên.