Theo Reuters, các cuộc biểu tình tạo cơ hội cho những người phản đối ông Trump thể hiện sự bất bình của họ trước việc ông Trump thay đổi toàn diện chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ thông qua các sắc lệnh hành pháp.
Theo trang web của sự kiện, có khoảng 150 nhóm hoạt động đã đăng ký tham gia.
Các sự kiện được lên kế hoạch tại tất cả 50 tiểu bang cùng với Canada, Anh, Pháp, Đức, Mexico và Bồ Đào Nha. Một trong những cuộc biểu tình lớn nhất dự kiến sẽ diễn ra tại National Mall của Washington.
Ezra Levin, đồng sáng lập của Indivisible, một trong những nhóm tổ chức sự kiện hôm 5/4 cho biết: "Đây là một cuộc biểu tình lớn gửi đi một thông điệp rất rõ ràng tới Musk, Trump, các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội và tất cả các đồng minh của MAGA rằng, chúng tôi không muốn họ động đến nền dân chủ, cộng đồng, trường học, bạn bè và hàng xóm của chúng tôi".
Ông Trump trở lại Nhà trắng vào ngày 20/1 với một loạt các sắc lệnh hành pháp và các biện pháp ‘gây tranh cãi’. Phần lớn chương trình nghị sự của ông Trump bị hạn chế bởi các vụ kiện cho rằng ‘ông đã vượt quá thẩm quyền’ khi cố gắng sa thải công chức, trục xuất người nhập cư và đảo ngược quyền của người chuyển giới.
Mới đây nhất, vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế quan có đi có lại, hay còn gọi là thuế đối ứng, áp lên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ông Trump nói kế hoạch của ông sẽ đặt ra mức thuế quan cơ sở 10% cho thuế đối ứng, nhưng bảng thuế đưa ra cho thấy nhiều nền kinh tế bị áp mức thuế cao hơn nhiều, như Việt Nam bị áp 46%.
Chính sách thuế đối ứng của ông Trump khiến toàn thế giới chao đảo. Nguy cơ lạm phát và suy thoái gia tăng khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á và châu Âu đồng loạt lao dốc trong 2 phiên liên tiếp.


