170 quốc gia nhóm họp, bàn về hiệp ước lịch sử nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa

Đại diện hơn 170 quốc gia đang nhóm họp tại Geneva để nỗ lực hoàn tất một hiệp ước mang tính bước ngoặt, với mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu.

Cuộc họp lần thứ 6 này, diễn ra từ ngày 5 đến 14/8, được kỳ vọng sẽ là vòng đàm phán cuối cùng để đi đến thỏa thuận chung.

Mục tiêu chính của hiệp ước là chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhưng các cuộc đàm phán trước đó đã gặp nhiều trở ngại. Cuộc đàm phán tại Hàn Quốc vào tháng 12/2024 đã tạm ngừng do bất đồng về việc cắt giảm sản xuất nhựa.

nhựa và rác thải khác trên một bãi biển - Ảnh AP
Nhựa và rác thải khác trên một bãi biển - Ảnh: AP

Khoảng 100 quốc gia muốn giới hạn sản xuất nhựa, đồng thời giải quyết việc thu gom và tái chế rác thải. Họ tin rằng việc kiểm soát từ khâu sản xuất là chìa khóa để giải quyết vấn đề ô nhiễm.

Một số quốc gia sản xuất nhựa và dầu khí lớn lại phản đối ý tưởng này. Họ lập luận rằng không cần phải lo lắng về việc sản xuất nhựa nếu thế giới giải quyết được vấn đề thu gom và tái chế rác thải một cách hiệu quả.

Cuộc họp tại Geneva lần này có ý nghĩa quyết định, bởi đây là cơ hội cuối cùng để các bên thu hẹp bất đồng, tiến tới một văn bản thỏa thuận chung có tính ràng buộc pháp lý.

Hiệp ước này được kỳ vọng sẽ là một công cụ toàn cầu mạnh mẽ, giúp thế giới chống lại vấn đề ô nhiễm nhựa đang ngày càng trầm trọng, đe dọa môi trường và sức khỏe con người.

Ông Luis Vayas Valdivieso, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán liên chính phủ về ô nhiễm nhựa của Liên hợp quốc, bày tỏ tin tưởng hội nghị lần này có thể đạt kết quả đột phá.

Theo Liên hợp quốc, mỗi năm có từ 19 đến 23 triệu tấn rác nhựa được thải ra các hệ sinh thái thủy sinh và con số này có thể tăng 50% vào năm 2040 nếu không có hành động khẩn cấp.

Sản xuất nhựa đã tăng hơn 200 lần kể từ năm 1950 và dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lần nữa lên hơn một tỷ tấn mỗi năm vào năm 2060.

Gia tăng nhanh nhất là sản xuất nhựa dùng một lần, chẳng hạn như chai đựng đồ uống và hộp đựng thức ăn nhanh.

Kết quả là, ô nhiễm nhựa cũng tăng vọt, với 8 tỷ tấn hiện đang gây ô nhiễm toàn bộ hành tinh từ đỉnh Everest đến rãnh đại dương sâu nhất và chưa đến 10% nhựa được tái chế.