Phần Lan rút khỏi hiệp ước cấm mìn sát thương

Ngày 4/7, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chính thức phê chuẩn quyết định rút khỏi Công ước Quốc tế về cấm mìn sát thương còn gọi là Công ước Ottawa.

Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Phần Lan thông qua quyết định rút vào ngày 19/6.

Theo quy định quốc tế, sau khi được Tổng thống ký phê chuẩn, văn kiện rút khỏi công ước sẽ được trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và có hiệu lực sau 6 tháng.

Việc Phần Lan rút khỏi hiệp ước được đánh giá là phản ứng trực tiếp trước các mối đe dọa an ninh khu vực ngày càng gia tăng, đặc biệt từ Nga. Tổng thống Stubb đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quyết định này xuất phát từ nhu cầu “xem xét lại năng lực phòng thủ” trong bối cảnh địa chính trị bất ổn.

alexander-stubbjpg
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu với báo giới tại Helsinki - Ảnh: THX

Động thái của Phần Lan diễn ra đồng thời với việc Ba Lan và ba quốc gia Baltic là Estonia, Latvia, Litva cũng công khai ý định rút khỏi Công ước Ottawa. Cả bốn quốc gia đều chia sẻ đường biên giới hoặc gần Nga và đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự.

Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các tổ chức quốc tế. Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế bày tỏ lo ngại rằng việc rút khỏi hiệp ước có thể mở đường cho việc tái triển khai các loại vũ khí gây thương vong lớn cho dân thường.

Bình luận