3 người ở Ấn Độ thiệt mạng vì bị dây diều cứa cổ

(VOH) - Cảnh sát Tây Delhi (Ấn Độ) cho biết, 2 em bé và 1 người đàn ông tại Ấn Độ đã bị dây diều cứa cổ dẫn đến thiệt mạng vào ngày 15/8.

Cụ thể, trong ngày 15/8, nước này ghi nhận, cậu bé 4 tuổi tên Hary đang và bé gái tên Saanchi 3 tuổi bị cứa cổ khi đang ngắm diều, trong khi một người đàn ông 22 tuổi tên Zafar Khan thì bị dây diều cứa cổ khi đang đi xe máy, theo cảnh sát Tây Bắc Delhi.

Dây diều Manja xuất xứ Trung Quốc được bán tại Ấn Độ (Ảnh: AFP)

Cả 3 người bị chết do Manja, một loại dây diều làm bằng bột thủy tinh (xuất xứ Trung Quốc) thịnh hành và được bán với giá rẻ tràn ngập thị trường Ấn Độ.

Một thanh niên Ấn Độ chuẩn bị "manja” để thả diều.

Tại Ấn Độ, thả diều là một hoạt động truyền thống phổ biến vào ngày quốc khánh, nhưng hoạt động này trở nên cạnh tranh và nguy hiểm hơn khi mọi người cố gắng dùng dây diều sắc nét của mình để cắt dây của người khác khi diều đang bay, Sky News đưa tin.

Để đảm bảo án toàn, các quan chức ở Delhi đang đưa ra lệnh cấm đối với bất kỳ loại dây diều quá sắc.

Trong một diễn biến khác, một bệnh viện chim ở Old Delhi đã điều trị cho 500 loài chim trong vài ngày qua do các sợi dây diều cứa. Tình trạng này thường tăng đột biến vào khoảng ngày Độc lập của Ấn Độ