40 người thương vong trong vụ đánh bom kép ở Iraq

(VOH) - Cảnh sát Iraq cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad vào rạng sáng nay 10/9.

Hiện trường một vụ đánh bom ở TP Sadr - Iraq (Ảnh: REUTERS)

Tin cho hay, hai vụ nổ bom xảy ra gần một khu mua sắm ở phố Palestine, phía Đông Baghdad. Đầu tiên là vụ nổ xe bom bên trong một bãi đậu xe, sau đó một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ chiếc xe hơi do hắn lái ở bên ngoài khu mua sắm này.

Do vụ nổ xảy ra vào lúc có rất đông người bên trong khu mua sắm và khu vực xung quanh nên đã gây nhiều thương vong.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường sau vụ nổ. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Thời gian gần đây, nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng liên tiếp thực hiện các vụ tấn công tại Baghdad và các thành phố khác tại Iraq khiến nhiều người thương vong.

Ngày 3/7 vừa qua, các tay súng IS đã thực hiện đánh bom liều chết tại một khu thương mại ở phía Nam Baghdad khiến 292 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Iraq.

Theo thống kê của LHQ, có ít nhất 691 người thiệt mạng và 1.016 người bị thương trong các vụ xung đột vũ trang và tấn công khủng bố tại Iraq trong tháng 8/2016.