Đăng nhập

51,7% người Hàn hài lòng với môi trường sống nhưng ít hài lòng nhất về tài sản

00:00
00:00
00:00
HÀN QUỐC - Theo khảo sát mới công bố ngày 10/2, người dân Hàn Quốc đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống trung bình ở mức 52,7 điểm trên thang điểm 100, với tài sản và mức tiêu dùng là yếu tố ít hài lòng nhất.

Khảo sát do Lotte Members, công ty trực thuộc tập đoàn Lotte chuyên về quản lý quan hệ khách hàng, thực hiện trên 5.000 người trưởng thành nhằm đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống của họ.

Kết quả cho thấy, nhóm người từ 20 đến 30 tuổi cho điểm trung bình là 53,8, nhóm từ 40 đến 50 tuổi chấm 51,2 điểm, trong khi nhóm trên 60 tuổi có mức hài lòng cao nhất với 54,1 điểm.

Về các yếu tố cụ thể, môi trường sống và quan hệ cá nhân được đánh giá cao nhất với lần lượt 58,8 và 58,4 điểm. Trong khi đó, sức khỏe (49,6 điểm) và tài sản - tiêu dùng (49 điểm) là hai yếu tố có mức hài lòng thấp nhất.

khao sat HQ (1)Xem toàn màn hình
Người dân Hàn Quốc hài lòng với môi trường sống nhưng ít hài lòng nhất về tài sản và tiêu dùng. - Ảnh: The Korea Herald.

Nhóm người ở độ tuối 40-50 và 60 tuổi trở lên đều đánh giá cao nhất về điều kiện sống hiện tại với mức điểm lần lượt là 58,1 và 61,7. Trong khi đó, nhóm 20-30 tuổi hài lòng nhất với các mối quan hệ cá nhân.

Đối với yếu tố có mức hài lòng thấp nhất, cả nhóm tuổi 40-50 và trên 60 tuổi đều cho điểm thấp nhất với hạng mục tài sản - tiêu dùng, lần lượt là 47,5 và 49,5 điểm. Nhóm tuổi từ 20 đến 30 cũng đánh giá thấp hạng mục này với 50,8 điểm, nhưng họ cảm thấy ít hài lòng nhất về sức khỏe, chỉ đạt 49,7 điểm.

Trong hai hạng mục còn lại là giải trí và công việc, mức độ hài lòng trung bình lần lượt đạt 54,3 và 54 điểm.

Mức độ hài lòng tương đối thấp của người Hàn Quốc đối với tài sản và tiêu dùng có thể liên quan đến xu hướng đánh giá thấp thu nhập cá nhân.

Theo định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tầng lớp trung lưu bao gồm các hộ gia đình có thu nhập từ 75% đến 200% mức thu nhập trung bình quốc gia, tức là những người có thu nhập trung bình hàng tháng từ 1.876 USD (tương đương 75% mức thu nhập trung bình toàn quốc) đến 5.000 USD được xếp vào nhóm trung lưu.

Dữ liệu năm 2023 của Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy, có 62,3% hộ gia đình thuộc nhóm này. Tuy nhiên, một khảo sát năm 2022 của công ty NH Investments and Securities trên 761 người thuộc tầng lớp trung lưu cho thấy, có 45,6% số người được hỏi tự nhận mình thuộc nhóm thu nhập thấp, trong khi chỉ 0,7% cho rằng mình thuộc nhóm thu nhập cao.

Mặc dù khảo sát chủ yếu tập trung vào thu nhập, không đề cập cụ thể đến tài sản và tiêu dùng, kết quả này cho thấy, tầng lớp trung lưu tại Hàn Quốc có xu hướng đánh giá thấp vị thế tài chính của bản thân so với thực tế.

Bình luận