Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, ông Trump khẳng định rằng việc tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu sẽ giúp bảo vệ các ngành công nghiệp này tại Mỹ. Ông cũng thông báo rằng Mỹ sẽ xem xét áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng như ô tô, dược phẩm và chip máy tính, nhằm điều chỉnh các bất công trong quan hệ thương mại với các nước khác.
Khi được hỏi về khả năng các quốc gia khác trả đũa, Tổng thống Trump cho biết ông không lo ngại và sẽ công bố kế hoạch "rất tinh vi" về thuế quan đối ứng. Nếu một quốc gia áp thuế lên hàng hóa Mỹ, thì Mỹ sẽ áp thuế tương tự lên hàng hóa từ quốc gia đó.
Ông Trump cho rằng các quốc gia đã lợi dụng Mỹ trong suốt nhiều năm qua và bây giờ là lúc phải áp dụng các biện pháp công bằng.

Một trong những ví dụ mà ông Trump đưa ra là sự chênh lệch thuế quan giữa Mỹ và Liên minh châu Âu đối với ô tô nhập khẩu. Trong khi EU áp thuế 10% đối với ô tô Mỹ, thì Mỹ chỉ áp thuế 2,5% đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu.
Mục tiêu của kế hoạch thuế quan đối ứng là loại bỏ sự mất cân bằng này và đảm bảo môi trường thương mại công bằng hơn.
Mặc dù chiến lược này có thể giúp Mỹ có lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại và dẫn đến một cuộc chiến thuế quan toàn cầu, ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác.