Nhà chức trách Hy Lạp cho biết trong năm nay đất nước này ghi nhận khoảng 9.500 vụ cháy rừng, thiêu hủy gần 44.500ha đất. Năm 2024 cũng được nhận định là nămnóng và khô hạn nhất trong lịch sử Hy Lạp.
Quốc gia nằm ở phía Đông Địa Trung Hải này thường xuyên xảy ra cháy rừng. Nhưng do thời tiết ngày càng nóng, khô và gió nhiều hơn, được cho là hệ quả của biến đổi khí hậu do nhiên liệu hóa thạch, khiến số trận cháy rừng tăng lên ở cả tần suất và cường độ.
Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp Vassilis Kikilias cho biết, số vụ cháy rừng đã tăng 7,5% trong năm nay, so với mức trung bình hàng năm của 20 năm trước. Số diện tích bị thiêu rụi lại giảm 14%, nhờ vào việc chính quyền phản ứng ngay lập tức.
Theo Bộ trưởng Kikilias, khoảng 30% các vụ cháy rừng bùng phát trước hoặc sau khi mùa cháy kết thúc, thường là từ tháng 5 đến tháng 10.
Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Hy Lạp gặp khó khăn trong công tác cứu trợ và khắc phục thiệt hại sau các trận lũ lụt cũng như cháy rừng trong những năm qua.
Năm 2023, một vụ cháy rừng bùng phát ở Đông Bắc Hy Lạp trong 11 ngày đã phá hủy một khu vực rộng lớn hơn cả thành phố New York (Mỹ), trong đó hơn 174.000ha bị xóa sổ.