Ngày 19/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Faisal bin Farhan Al Saud cảnh báo Iran rằng Ả Rập Saudi và các nước vùng Vịnh sở hữu "năng lực và tiềm lực rất đáng kể" và có thể huy động nếu "quyết định làm như vậy". Ông nhấn mạnh sức chịu đựng của khu vực có giới hạn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Theo ông Faisal, Iran đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chiến lược tấn công các nước láng giềng trong khu vực, bất chấp những lời phủ nhận từ giới ngoại giao Tehran. Ông Faisal nhận định: "Mức độ chính xác trong việc nhắm trúng một số mục tiêu – như mọi người có thể thấy ở các nước láng giềng cũng như tại vương quốc của chúng tôi – cho thấy đây là hành động đã được tính toán, lên kế hoạch, tổ chức và tính toán cẩn thận".
Ông nói: "Tôi sẽ không nêu rõ điều kiện nào sẽ châm ngòi cho hành động phòng vệ từ Ả Rập Saudi vì tôi nghĩ đó không phải là cách tiếp cận khôn ngoan để gửi tín hiệu đến Iran. Tôi hy vọng họ hiểu được thông điệp của cuộc họp hôm nay, nhanh chóng tính toán lại và ngừng tấn công láng giềng. Nhưng tôi hoài nghi việc họ có đủ sự khôn ngoan đó".
Người đứng đầu ngành ngoại giao Ả Rập Saudi cũng nhận định dù xung đột sẽ kết thúc, quá trình khôi phục quan hệ với Iran sẽ kéo dài do niềm tin "đã hoàn toàn bị phá vỡ".
Ông nhận định: "Đây không phải là phản ứng bộc phát trước hoàn cảnh, buộc Iran phải tùy cơ ứng biến. Điều này đã được đưa vào kế hoạch giao tranh của họ, nhắm mục tiêu vào láng giềng để tạo sức ép lên cộng đồng quốc tế".
Cảnh báo được đưa ra sau cuộc họp sáng 19/3 của bộ trưởng ngoại giao các nước Ả Rập và Hồi giáo tại Riyadh về tình hình xung đột. Một ngày trước đó, Iran đã tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh, gồm cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar và Habshan của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Bộ Ngoại giao Qatar lên án cuộc "tấn công trắng trợn" nhằm vào Khu công nghiệp Ras Laffan, cách thủ đô Doha 80 km về phía Đông Bắc. Đây là cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 20% nguồn khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đe dọa các cơ sở dầu khí tại Qatar, Ả Rập Saudi và UAE sẽ bị trả đũa sau khi Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran.
Sau cuộc họp, bộ trưởng ngoại giao 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ra tuyên bố chung kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công và tuân thủ luật pháp quốc tế. Theo Al Jazeera, tuyên bố lên án các đợt tấn công nhằm vào nhiều nước vùng Vịnh, Jordan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, gây thiệt hại cho khu dân cư và hạ tầng dân sự, bao gồm cơ sở dầu khí, nhà máy khử mặn, sân bay và cơ quan ngoại giao.
Nhóm nước này đồng thời chỉ trích các cuộc không kích của Israel vào Lebanon và tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, ổn định của quốc gia này.
