Ấn Độ lần đầu tuyên án tử cho tội danh giết người bằng axit

(VOH) - Tòa án ở thành phố Mumbai, Ấn Độ vừa tuyên án tử tình một người đàn ông với tội danh giết hại bạn gái trong vụ án cách đây 3 năm. Hình phạt nặng được cho là hành động mang tính bước ngoặc trong răn đe tội phạm tại đất nước này.

Người thân của Preeti Rathi bên di ảnh của cô. Ảnh: BBC.

Panwar, 25 tuổi phạm tội giết người và các tội danh khác đã được tòa án đề nghị mức án cao nhất.

Ngày 2/5/2013, Panwar bị cô Preeti Rathi, 23 tuổi – y tá hải quân, từ chối lời cầu hôn. Tức tối vì bị cự tuyệt, Panwar tìm mua aixt và tấn công bạn gái để trả thù. Cô Rathi bị bỏng axit nghiêm trọng, mắt hỏng hoàn toàn và qua đời 1 tháng sau đó.

Không chỉ ở Ấn Độ mà nhiều nơi trên thế giới, aixt vẫn được sử dụng như một công cụ gây án trong các phi vụ trả thù.  

Một tháng sau cái chết của cô gái đáng thương, Tòa án tối cao Ấn Độ ra lệnh cho chính phủ liên bang và tiểu bang điều chỉnh lại việc mua bán axit.

Theo đó, axit chỉ có thể được bán cho những người có giấy phép hợp lệ. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng, biện pháp này không hiệu quả và axit vẫn được bán rộng rãi.

Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ tấn công bằng axit tại khắp các vùng torng nước, nhưng theo các nhà vận động nhân quyền, con số thực tế còn cao hơn nhiều.