Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới

(VOH) - Một báo cáo mới vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố đã nhấn mạnh đến những thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra trên toàn cầu, và kêu gọi mọi người hãy hành động ngay nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm này.

Trung Quốc là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự ô nhiễm không khí (Ảnh: Reuters)

Theo bản báo cáo, những thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra đối với nền kinh tế thế giới là rất lớn. Những thiệt hại này chủ yếu xảy ra ở những nền kinh tế đang phát triển và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các nền kinh tế này.

Với những nước công nghiệp phát triển, họ cũng phải trả giá đắt cho sự ô nhiễm không khí.

Bản báo cáo cho biết, Trung Quốc là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự ô nhiễm không khí vì môi trường bị ô nhiễm sẽ dẫn đến tình trạng tử vong sớm, thời gian lao động bị tổn thất, làm gia tăng các khoản chi phúc lợi… Tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường khiến Trung Quốc bị thiệt hại khoảng 10% GDP.

Trong khi đó, những thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra đối với Ấn Độ và Campuchia chiếm khoảng 8% GDP của mỗi nước.

Bản báo cáo còn cho biết, có khoảng 5,5 triệu người trên thế giới thiệt mạng vì các chứng bệnh do ô nhiễm không khí gây ra.

Ô nhiễm không khí đã trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới sau thuốc lá, chế độ ăn uống và béo phì.

Ô nhiễm không khí thường gây nên các chứng bệnh về tim mạnh, phổi, đường hô hấp và bệnh ung thư.