Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc rút các lực lượng quân sự tăng viện trở lại vị trí thời bình vào cuối tháng 5. Thông tin này được một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan tiết lộ ngày 20/5, sau khi hai bên cùng tăng cường lực lượng tại khu vực Kashmir để ứng phó lẫn nhau trong cuộc xung đột hồi đầu tháng này.

Theo quan chức giấu tên, cả hai quốc gia đã đồng ý rút quân và vũ khí theo từng giai đoạn, tập trung chủ yếu dọc theo Ranh giới Kiểm soát (LoC), khu vực vốn là điểm nóng trong nhiều cuộc đối đầu. Quan chức này cho biết: "Tất cả các bước này ban đầu được lên kế hoạch hoàn thành trong vòng 10 ngày, nhưng các vấn đề nhỏ đã gây ra sự chậm trễ."
Động thái giảm leo thang này diễn ra chỉ một tuần sau khi quân đội Ấn Độ thông báo rằng cả hai bên đã thống nhất thực hiện "các biện pháp ngay lập tức để đảm bảo giảm quân số ở biên giới và các khu vực tiền phương."
Cuộc xung đột kéo dài 4 ngày từ ngày 7 đến 10/5 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 người. Căng thẳng bùng phát sau một cuộc tấn công khủng bố ở Pahalgam, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, vào ngày 22/4, khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi đã cáo buộc Islamabad hậu thuẫn vụ tấn công này, nhưng phía Pakistan đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Việc rút quân được xem là một bước đi tích cực nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai nước láng giềng.