Ngày 13/5, Pakistan và Ấn Độ đồng loạt thông báo trục xuất một nhà ngoại giao của nhau, với cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp, theo THX.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết một nhân viên của Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad đã bị tuyên bố là “người không được hoan nghênh” và buộc phải rời khỏi lãnh thổ Pakistan trong vòng 24 giờ. Cùng ngày, Đại biện Ấn Độ tại Islamabad đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pakistan để nhận công hàm chính thức về quyết định trục xuất.
Phía Pakistan cũng yêu cầu phái bộ ngoại giao Ấn Độ đảm bảo các nhân viên của mình không thực hiện bất kỳ hành vi nào trái với trách nhiệm ngoại giao.

Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin, New Delhi cũng đã trục xuất một nhân viên thuộc Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ, với yêu cầu rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhà ngoại giao Pakistan bị trục xuất do đã “tham gia các hoạt động không phù hợp với vị thế chính thức của ông ta tại Ấn Độ.”
Động thái trục xuất lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã nhiều bất đồng giữa New Delhi và Islamabad, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến an ninh và tình báo.