Ấn Độ xác định vụ nổ ở thủ đô New Delhi là tấn công khủng bố

Cảnh sát Delhi sáng 11/11 xác nhận vụ nổ xe Hyundai i20 gần ga tàu điện ngầm Red Fort là một vụ tấn công khủng bố, sau khi phát hiện vật liệu nổ bên trong xe.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ nổ xảy ra lúc 18 giờ 52 phút tối 10/11, gần Pháo đài Đỏ – một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thủ đô New Delhi. Chiếc xe được xác định chất đầy thuốc nổ và phát nổ tạo thành quả cầu lửa lớn. Điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe được mua tại Pulwama, Jammu & Kashmir.

No bom An do boom
Hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điều tra viên xác định Umar Mohammad là nghi phạm chính. Một thi thể cháy đen được tìm thấy trong xe được cho là của Umar, song cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác minh. Umar được cho là đã ẩn náu sau khi đồng phạm Muzzamil Shakeel bị bắt, cùng với hơn 2,9 tấn vật liệu nổ bị thu giữ.

Cơ quan điều tra đang xem xét khả năng vụ nổ là một vụ tấn công kiểu fidayeen (liều chết) hoặc hành động trả đũa sau chiến dịch triệt phá mạng lưới khủng bố gần đây. Lực lượng An ninh Quốc gia Ấn Độ đã phong tỏa hiện trường, trong khi đội pháp y thu thập mẫu vật để xác định loại chất nổ (nitrat, TNT hoặc amoni nitrat).

Trước đó, chỉ vài ngày trước vụ nổ, một video đe dọa tấn công Ấn Độ của chỉ huy tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT) xuất hiện, làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công do lực lượng cực đoan hậu thuẫn từ bên ngoài. Trong video, chỉ huy Saifullah Saif tuyên bố thủ lĩnh LeT Hafiz Saeed đang lên kế hoạch tấn công thông qua các đặc vụ hoạt động tại Bangladesh.

Một sĩ quan cấp cao của cảnh sát Delhi cho biết “mọi manh mối, từ chiếc xe, chất nổ đến con người, đều dẫn về cùng một mạng lưới,” đồng thời cảnh báo rằng những phát hiện hiện tại có thể chỉ là “lớp đầu tiên của một âm mưu lớn hơn.”

Thủ tướng Narendra Modi tối 10/11 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để chỉ đạo ứng phó. Ông khẳng định chính phủ đang tích cực hỗ trợ người bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh gọi đây là “một bi kịch lớn” và mong các nạn nhân bị thương sớm hồi phục.

Sau vụ nổ, an ninh được tăng cường trên toàn Ấn Độ, đặc biệt tại các bang Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh và Haryana. Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) cũng siết chặt kiểm soát tại biên giới với Pakistan và Nepal, đề phòng nguy cơ khủng bố lan rộng.

Bình luận