Theo chiến lược mới, Anh đặt mục tiêu đáp ứng 10% nhu cầu khoáng sản chiến lược từ sản xuất trong nước, 20% từ tái chế và giới hạn phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào ở mức không quá 60% vào năm 2035, với gói hỗ trợ tài chính lên tới 65 triệu USD.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh, các khoáng sản chiến lược “là nền tảng của đời sống hiện đại và an ninh quốc gia”, việc tăng cường sản xuất và tái chế trong nước sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế và hỗ trợ các nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. - Ảnh: Reuters.
Chính phủ Anh cho biết nước này hiện chỉ tự đáp ứng 6% nhu cầu khoáng sản chiến lược. Theo kế hoạch, Anh sẽ mở rộng khai thác và chế biến trong nước, tập trung vào lithium, nicken, vonfram và đất hiếm; đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 50.000 tấn lithium vào năm 2035.
Anh đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết về nguồn cung ổn định, dài hạn và an toàn với các khoáng sản quan trọng như đồng, lithium và nicken - những vật liệu thiết yếu trong sản xuất điện thoại thông minh, xe điện và các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Chính phủ dự báo nhu cầu sử dụng đồng có thể tăng gấp đôi và lượng tiêu thụ lithium có thể tăng tới 1.100% vào năm 2035.
Chiến lược này cũng nhấn mạnh sự kiểm soát của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, khi nước này chiếm khoảng 70% khai thác đất hiếm và 90% công suất tinh chế toàn cầu, khiến các quốc gia như Anh dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá, căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung.
Vào đầu năm 2025, Anh đã ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản với Saudi Arabia nhằm củng cố chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Anh và thu hút nguồn đầu tư mới vào nước này.


