Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản “vượt lằn ranh đỏ”

Ngày 23/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng chỉ trích gay gắt Nhật Bản, cho rằng phát biểu gần đây của Thủ tướng Sanae Takaichi “vượt qua lằn ranh đỏ không được chạm tới” của Bắc Kinh.

Phát biểu trước báo giới, ông Vương Nghị nhấn mạnh việc một nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nhật Bản công khai đề cập tới phương án can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) là “gây sốc, phát đi tín hiệu sai lệch nghiêm trọng và chạm vào vùng cấm trong quan hệ song phương”.

“Trung Quốc buộc phải kiên quyết đáp trả, không chỉ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà còn để gìn giữ những thành quả sau chiến tranh vốn đã phải đánh đổi bằng máu và sự hy sinh to lớn”, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định.

Phía Nhật Bản hiện chưa đưa ra phản hồi trực tiếp với tuyên bố này.

Vuong-Nghi-1763895681-2158-1763896021
Ngoại trưởng Vương Nghị - Ảnh: AFP

Ông Vương Nghị là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc lên tiếng công khai sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi ngày 7/11, khi bà cảnh báo Tokyo có thể cân nhắc hành động quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công.

Ngay sau phát biểu đó, Bắc Kinh đã triệu Đại sứ Nhật Bản để phản đối, đồng thời lên tiếng cảnh báo người dân Trung Quốc nên hạn chế tới Nhật Bản và khuyến cáo sinh viên cân nhắc kế hoạch du học, viện dẫn các “rủi ro về an toàn”.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 21/11, Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản “đe dọa can thiệp vũ trang vào đảo Đài Loan”, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và nhấn mạnh Bắc Kinh “sẵn sàng thực thi quyền tự vệ” nếu lợi ích cốt lõi bị đe dọa.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố những cáo buộc từ phía Trung Quốc là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, khẳng định cam kết lâu dài của Tokyo đối với hòa bình và ổn định khu vực “không hề thay đổi”.

Giới phân tích nhận định đây là một trong những đợt căng thẳng nghiêm trọng nhất trong quan hệ Trung 0 Nhật suốt nhiều năm qua, khi cả hai bên cùng sử dụng những ngôn từ cứng rắn xoay quanh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nhiều lần tuyên bố sẵn sàng dùng “mọi biện pháp cần thiết” để thống nhất hòn đảo, dù ưu tiên vẫn là đối thoại và thống nhất hòa bình.

Về phía Nhật Bản, các thế hệ lãnh đạo trước đây thường tránh công khai nêu Đài Loan trong các kịch bản quân sự, duy trì trạng thái “mơ hồ chiến lược” được đánh giá là phù hợp với lập trường của đồng minh Mỹ.

Bình luận