Anh hủy kế hoạch đưa binh lính đến Ukraine

VOH - Anh dường như từ bỏ kế hoạch triển khai binh sĩ đến Ukraine.

Chính phủ Anh nhiều khả năng sẽ rút lại kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ tới Ukraine khi các quan chức nước này cảm thấy mức độ rủi ro “quá cao” đối với một nhiệm vụ quân sự quy mô lớn như vậy, tờ The Times đưa tin.

Ban đầu, Chính phủ Anh có kế hoạch đưa hàng ngàn binh sĩ đến các khu vực trọng yếu của Ukraine như các thành phố, cảng, nhà máy điện hạt nhân để hỗ trợ bảo vệ.

Tuy nhiên, giới chức nước này nhận định rủi ro cho nhiệm vụ này quá cao nên kế hoạch nhiều khả năng bị hủy bỏ.

Theo một nguồn tin tham gia vào các cuộc thảo luận, được chia sẻ với The Times, cho biết: "Rủi ro quá cao và lực lượng không đủ cho một nhiệm vụ như vậy. Đây luôn là suy nghĩ của Anh. Chính Pháp mới là bên muốn một cách tiếp cận cứng rắn hơn".

anhafp11zon-1745564925945
Binh sĩ Ukraine tại Anh - Ảnh minh họa: PA

Hồi tháng 3, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng trình bày kế hoạch cử 10.000 binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine tại một hội nghị cấp cao trực tuyến tổ chức ở London.

Theo một nguồn tin cấp cao của chính phủ Anh, sứ mệnh này sẽ có sự tham gia của nhiều quốc gia, gồm cả việc cử lực lượng quân sự và các hình thức hỗ trợ khác.

Anh và Pháp đang cân nhắc việc gửi các sĩ quan huấn luyện đến miền Tây Ukraine thực hiện cam kết hỗ trợ về nhân lực thay cho việc gửi quân tham gia vào các hoạt động phòng thủ trực tiếp.

Nguồn tin cho biết thêm, các sĩ quan Anh đến Ukraine huấn luyện tại thực địa mà không phải với tư cách lực lượng răn đe hoặc bảo vệ, khi dấy lên lo ngại bất kỳ sự đổ vỡ nào trong lệnh ngừng bắn đều có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Anh chọn cách tiếp cận mới, tập trung vào việc tái thiết và tăng cường năng lực cho quân đội Ukraine, tiếp tục hỗ trợ vũ khí cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ trên không và trên biển.

Chiến dịch “Operation Interflex”, chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Anh, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay và được chuyển địa điểm sang một căn cứ gần thành phố Lviv (miền Tây Ukraine). Ukraine tỏ ra thận trọng khi e ngại một trường hợp tương tự năm 2022, khi các huấn luyện viên phương Tây rút khỏi Ukraine ngay trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết “Thách thức hiện nay là tìm ra giải pháp mà Ukraine không phải vượt qua toàn bộ các ‘lằn ranh đỏ’ do chính họ đặt ra”.

Các quan chức châu Âu cũng đang làm việc để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, với hy vọng sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Rome sau tang lễ của Giáo hoàng Francis.

Mặc dù thay đổi chiến lược triển khai lực lượng, phía Anh khẳng định vẫn duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh đã trả lời các báo cáo về sự thay đổi kế hoạch: "Đây là suy đoán. Kế hoạch hoạt động tiên tiến trong "liên minh tự nguyện" vẫn đang được tiến hành trên bộ, trên biển và trên không, và để tái tạo các lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực vì hòa bình, đồng thời tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi cuộc xung đột tiếp diễn".

Bình luận