Các trợ lý Nhà Trắng cho biết, sáng kiến này có thể giúp Mỹ khai thác được hơn 1 tỷ tấn khoáng sản giàu khoáng sản dưới biển sâu và bơm hàng trăm tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ.
Nhưng động thái phá vỡ hệ sinh thái đáy đại dương để khai thác coban và các khoáng chất khác lại đi ngược lại với những lo ngại của các nhóm môi trường và các biện pháp kiểm soát do các cơ quan quản lý toàn cầu tại Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) đưa ra.

Kể từ những năm 1990, nhóm này đã tìm cách đặt ra các quy tắc cơ bản cho hoạt động khai thác tại vùng biển quốc tế nhưng Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn các thỏa thuận trao quyền tài phán cho ISA và không phải là thành viên của cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc.
Thay vào đó, chính quyền Trump đang "dựa vào một đạo luật mơ hồ năm 1980 trao quyền cho chính quyền liên bang cấp giấy phép khai thác đáy biển ở vùng biển quốc tế", tờ New York Times đưa tin.
Theo lệnh này, bộ trưởng thương mại có 60 ngày để "thúc đẩy quá trình xem xét và cấp giấy phép thăm dò khoáng sản dưới đáy biển và giấy phép khai thác thương mại tại các khu vực nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia".
Khai thác khoáng sản đất hiếm thương mại dưới biển sâu vẫn còn trong giai đoạn ‘trứng nước’, nhưng với cuộc chạy đua toàn cầu đang diễn ra - và ngành công nghiệp này do Trung Quốc thống trị - Washington dường như đang quyết tâm mở rộng năng lực khai thác để mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp quốc phòng, sản xuất tiên tiến và năng lượng của nước này.
Nhà Trắng cho biết, chính sách tăng cường khai thác khoáng sản dưới biển sâu một phần nhằm "tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh và ngành công nghiệp để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển".
Các nguồn tài nguyên quan trọng dưới đáy biển bao gồm các nốt đa kim loại, những viên sỏi có kích thước bằng củ khoai tây được tìm thấy ở độ sâu từ 4.000 đến 6.000 mét chứa mangan, sắt, coban, đồng và niken.
Một quan chức chính quyền cấp cao đã nói với các phóng viên ngay trước khi ký kết rằng, Mỹ có thể thu hồi hơn một tỷ tấn vật liệu và quá trình này có thể tạo ra khoảng 100.000 việc làm và tạo ra 300 tỷ đô la GDP trong nước trong 10 năm.