Tờ Financial Times đưa tin, công ty công nghệ trị giá 3 nghìn tỷ đô la này đặt mục tiêu thực hiện chuyển đổi sớm nhất vào năm tới.
Quá trình sản xuất phức tạp đằng sau iPhone bao gồm hơn 1.000 linh kiện có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới – dù phần lớn chúng được lắp ráp tại Trung Quốc. Apple giữ bí mật về chi tiết quy trình sản xuất của mình nhưng các nhà phân tích ước tính rằng, khoảng 90% iPhone của hãng được lắp ráp tại quốc gia này.
Theo FT, Apple có kế hoạch nhập khẩu hơn 60 triệu chiếc iPhone được bán ra tại Mỹ hàng năm từ Ấn Độ vào cuối năm 2026 - một cam kết đòi hỏi phải tăng gấp đôi hoạt động lắp ráp iPhone tại Ấn Độ.

Apple đã tăng cường sản xuất tại Ấn Độ và chuyển hướng iPhone lắp ráp tại quốc gia này sang Mỹ.
Các nhà cung cấp chính của công ty tại Ấn Độ, Foxconn và Tata, đã vận chuyển gần 2 tỷ đô la giá trị điện thoại di động đến thị trường lớn nhất của họ vào tháng 3/2025 khi Apple tìm cách giảm thiểu tác động của mức thuế quan sắp tới.
Công ty cũng thuê các chuyến bay chở hàng để vận chuyển 600 tấn iPhone – hoặc nhiều nhất là 1,5 triệu thiết bị – đến Mỹ để đảm bảo đủ hàng tồn kho tại một thị trường quan trọng.
Theo ngân hàng đầu tư Evercore của Mỹ, hơn 50% sản phẩm Mac và 80% iPad của Apple cũng được lắp ráp tại Trung Quốc. Đồng hồ Apple phần lớn được sản xuất tại Việt Nam.
Các nhà phân tích không mong đợi Apple chuyển hoạt động sản xuất iPhone sang Mỹ, dù Nhà Trắng khẳng định rằng hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ của Mỹ cuối cùng sẽ được đưa trở về nước.
Thư ký báo chí của tổng thống Mỹ, Karoline Leavitt, nói với các phóng viên rằng, thông báo gần đây của Apple về khoản đầu tư 500 tỷ đô la cho thấy khả năng sản xuất iPhone tại Mỹ là có thể.
Bà cho biết: "Nếu Apple không nghĩ rằng Mỹ có thể làm được điều đó, có lẽ họ đã không đưa ra số tiền lớn như vậy".
Tuy nhiên, các chuyên gia đã hạ thấp triển vọng này. Wedbush Securities, một công ty tài chính của Mỹ cho biết, chi phí của một chiếc iPhone sản xuất tại Mỹ sẽ tăng gấp ba lần nếu sản xuất được chuyển sang Mỹ.
Fraser Johnson, giáo sư tại trường kinh doanh Ivey ở Canada và là chuyên gia về chuỗi cung ứng của Apple cho biết, nền kinh tế Mỹ không có đủ cơ sở vật chất hoặc nguồn lao động linh hoạt để lắp ráp iPhone.
Ông cho biết: “Việc đào tạo 200.000-300.000 người đến lắp ráp iPhone là hoàn toàn không thực tế”.