Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond (Ảnh: Bloomberg)
Các cuộc đàm phán để Anh rời khỏi EU chỉ có thể bắt đầu khi Điều 50 của Hiệp ước Lisbon được kích hoạt. Quá trình này sẽ mất hai năm, nhưng để điều ước trong tương lai được phê chuẩn có thể mất thêm bốn năm.
Theo Telegraph, khi Cựu lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotland (SNP) Alex Salmond hỏi về khoảng thời gian đàm phán Brexit , ông Hammond cho biết: "Nếu một hiệp ước tương lai giữa Anh và EU 27 được thống nhất thì hiệp ước sẽ phải được phê chuẩn bởi Nghị viện quốc gia của 27 nước”.
"Thời gian ngắn nhất để kí thỏa thuận bất kỳ hiệp ước Liên minh châu Âu là dưới bốn năm. Đó là khoảng thời gian sau khi các nước đã xem xét và thương lượng" – ông Hammond nói.
Phát biểu của ông Hammond được đưa ra sau khi bà Theresa May – tân Thủ tướng nhắc lại cam kết của mình là kéo Anh ra khỏi EU - "Brexit nghĩa là Brexit".
Điều 50 của Hiệp ước Lisbon quy định về việc quốc gia thành viên đơn phương rời bỏ EU và vạch ra các thủ tục cần thiết. Trong đó đáng chú ý có điều: nếu quyết định rời EU, nước bất kì sẽ mất hai năm để đàm phán một thỏa thuận rời bỏ chính thức. Và bất cứ thỏa thuận nào cũng phải được sự chấp thuận của đa số các quốc gia thành viên EU và có thể bị phủ quyết bởi Nghị viện châu Âu…
Như vậy, dù được đánh giá là quy định “mơ hồ” nhưng việc kích hoạt Điều 50 sẽ có thể được tiến hành song song với tiến trình xây dựng thỏa thuận về việc rút khỏi EU của Anh.