Trong đó có lệnh cấm kiếm ninja – nhằm đối phó với tình trạng tội phạm dùng dao gia tăng đáng báo động, đặc biệt trong giới trẻ.
Động thái này nằm trong khuôn khổ Luật Ronan, được đặt theo tên của thiếu niên Ronan Kanda (16 tuổi) bị sát hại bằng kiếm ninja năm 2022. Đây cũng là phản ứng khẩn cấp của chính phủ sau vụ tấn công gây rúng động hôm 29/7 tại Southport, miền Bắc nước Anh, khi thiếu niên Axel Rudakubana dùng dao đâm 10 người, khiến 3 bé gái thiệt mạng tại một sự kiện thiếu nhi.
Theo Bộ Nội vụ Anh, lệnh cấm mới nhắm vào các loại dao mang tính chất cực đoan như mã tấu, dao kiểu “xác sống”, kiếm ninja – những loại vũ khí từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và dễ dàng tiếp cận qua các nền tảng mua sắm trực tuyến. Các quy định mới yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt độ tuổi người mua, tăng trách nhiệm pháp lý đối với các nền tảng trực tuyến trong việc phát hiện, ngăn chặn việc mua bán vũ khí bất hợp pháp.
Bên cạnh đó, chính phủ cũng triển khai chương trình ân xá vũ khí kéo dài từ tháng 7/2025, cho phép người dân giao nộp các loại dao và vũ khí nguy hiểm mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ít nhất 1.000 vũ khí đã được giao nộp trên toàn quốc kể từ khi chương trình bắt đầu.
Bộ trưởng Nội vụ Anh khẳng định: “Không một gia đình nào nên phải chịu nỗi đau mất người thân vì một hành vi bạo lực có thể ngăn chặn được. Những quy định mới là bước đi cần thiết để bảo vệ cộng đồng và trẻ em khỏi nguy cơ từ các loại vũ khí chết người.”
Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, các vụ cướp có sử dụng dao tại 7 khu vực có nguy cơ cao nhất đã giảm từ 14% xuống còn 6% trong năm kết thúc vào tháng 6/2025. Tuy vậy, tổng số vụ phạm tội liên quan đến dao tại Anh và xứ Wales trong năm 2024 vẫn lên tới 54.587 – tăng 2% so với năm trước và cao nhất trong vòng một thập kỷ, với mức tăng 87% kể từ năm 2014.
Các tổ chức xã hội và chuyên gia cảnh báo rằng việc siết kiểm soát vũ khí là cần thiết, nhưng chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề. Theo họ, nguyên nhân sâu xa nằm ở bất bình đẳng xã hội, tình trạng trẻ em dễ bị lôi kéo vào các băng nhóm tội phạm và sự thiếu hụt hỗ trợ tâm lý, giáo dục trong cộng đồng.
Giới chức Anh cho biết sẽ tiếp tục rà soát và tăng cường các chương trình phòng ngừa, đặc biệt là tại các trường học và khu dân cư có tỷ lệ tội phạm trẻ gia tăng, nhằm ngăn chặn từ sớm các hành vi bạo lực do tuổi vị thành niên gây ra.


