Chile đẩy mạnh nỗ lực bảo tồn loài ếch Darwin đang nguy cấp

Chính phủ Chile vừa khởi động chương trình bảo tồn loài ếch Darwin, loài lưỡng cư quý hiếm đang trên bờ vực tuyệt chủng, nhằm mở rộng môi trường sống của chúng và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Sáng kiến do Ủy ban Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững Chile triển khai, tập trung vào việc bảo vệ các khu vực sinh sống và sinh sản của loài ếch Darwin, bao gồm hợp tác với các chủ sở hữu đất tư nhân.

Mục tiêu của chương trình là tìm kiếm thêm các quần thể ếch mới và mở rộng đáng kể diện tích sinh sống của các quần thể hiện tại.

ech Darwin

Một con ếch Darwin tại Vườn thú Quốc gia Chile, ở Santiago, Chile. - Ảnh: Reuters.

Trước đây, ếch Darwin được cho là một loài đơn lẻ, song hiện nay các nhà khoa học xác định có 2 loài riêng biệt, bao gồm loài Rhinoderma darwinii (ếch Darwin miền Nam), được xếp vào nhóm nguy cấp, và loài Rhinoderma rufum (ếch Darwin miền Bắc), đã gần như tuyệt chủng và được phân loại ở mức “cực kỳ nguy cấp”.

Loài ếch này dài khoảng 3 cm, có lớp da giống hình chiếc lá, nổi bật bởi đặc điểm con đực mang nòng nọc trong túi miệng, được nhà tự nhiên học Charles Darwin phát hiện lần đầu tại quần đảo Chiloe, phía Nam Chile, trong chuyến hải trình vòng quanh thế giới năm 1834.

Môi trường sống của ếch Darwin tại các khu rừng ẩm ướt phía Nam Chile và Argentina đang bị đe dọa nghiêm trọng do cháy rừng, biến đổi khí hậu, các loài xâm lấn và đô thị hóa.

Ông Charif Tala, Trưởng Bộ phận Bảo tồn loài thuộc Bộ Môi trường Chile, cho biết, sự chia cắt của các cánh rừng đã khiến số lượng quần thể loài ếch này tại Chile và Argentina suy giảm mạnh, hiện chỉ còn 62 quần thể.

Theo Bộ Môi trường Chile, việc giám sát số lượng ếch Darwin mới chỉ được thực hiện trong vài năm gần đây, sau khi ghi nhận tình trạng suy giảm nghiêm trọng.

Ông Andres Valenzuela, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường Ranita de Darwin, bày tỏ hy vọng rằng sáng kiến lần này sẽ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ tuyệt chủng của loài ếch quý giá này, đồng thời thúc đẩy công tác bảo tồn đối với những loài động vật độc đáo đang sinh sống trong rừng bản địa.

Bình luận