Anh và Pháp bàn kế hoạch công nhận nhà nước Palestine

VOH - Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết London đang phối hợp với Paris để thảo luận việc công nhận Nhà nước Palestine, nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine.

Phát biểu trước Ủy ban Quan hệ quốc tế của Thượng viện Anh, ông Lammy nhấn mạnh việc công nhận Palestine không chỉ mang tính biểu tượng mà sẽ là một phần trong lộ trình chính trị rõ ràng nhằm thiết lập nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài.

Ông tiết lộ rằng chi tiết kế hoạch sẽ được công bố tại một hội nghị chung giữa Anh và Pháp, dự kiến diễn ra vào tháng 6.

Người biểu tình ở Pháp vẫy cờ Palestine ngày 270524 AFP
Người biểu tình ở Pháp vẫy cờ Palestine ngày 27/5/2024 - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Lammy cho biết đến nay đã có khoảng 160 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine, trong đó gần đây có thêm các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland.

Tuy vậy, ông cho rằng sự công nhận này chưa đủ để tạo đột phá về mặt thực tế nếu không đi kèm với các điều kiện cần thiết để đảm bảo một giải pháp hai nhà nước khả thi.

Trong các cuộc đàm phán gần đây với Qatar, ông Lammy nêu rõ rằng bất kỳ giải pháp hòa bình lâu dài nào cũng cần một Gaza phi quân sự, không do Hamas kiểm soát.

Ông đề xuất ban lãnh đạo Hamas nên rút lui và được bố trí tới một quốc gia thứ ba.

Ngoại trưởng Anh cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ xây dựng các khu định cư do Israel kiểm soát ở Bờ Tây.

Theo ông, riêng trong năm 2024 đã có 59 tiền đồn được xây dựng, gấp nhiều lần so với mức trung bình 7 tiền đồn mỗi năm trong 25 năm qua – một xu hướng mà ông cảnh báo sẽ "bào mòn khả năng tồn tại của nhà nước Palestine độc lập".

Ông Lammy lên tiếng chỉ trích lệnh cấm viện trợ kéo dài 60 ngày của Israel vào Dải Gaza, cho rằng điều này làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tại đây.

Việc Anh và Pháp cùng tiến tới một lập trường chung trong vấn đề Palestine được đánh giá là một động thái ngoại giao đáng chú ý giữa bối cảnh quốc tế ngày càng chia rẽ sâu sắc về cách tiếp cận cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Bình luận