Việc này được cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo SBU, một nhà máy quốc phòng tại tỉnh Dnepropetrovsk đã ký hợp đồng với Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine để sản xuất 120.000 quả đạn cối 120mm.
Tuy nhiên, nhà máy này bị cáo buộc sử dụng vật liệu kém chất lượng và sản xuất cẩu thả, dẫn đến tỉ lệ đạn phát nổ thành công chỉ đạt khoảng 10%. Trong số 120.000 quả đạn, có đến hơn 100.000 quả đã bị thu hồi.
Bốn người đã bị bắt giữ, bao gồm tổng giám đốc và phó giám đốc nhà máy, cùng hai sĩ quan quân đội phụ trách kiểm tra chất lượng và giám sát sản xuất.
Theo cơ quan điều tra, các cá nhân này đã cố tình phớt lờ sai phạm, bỏ qua quy trình kiểm định để thu lợi bất chính từ ngân sách quốc phòng.

Nguyên nhân chính được xác định là do thuốc phóng trong đạn bị ẩm vì đóng gói trong các ống mỏng thấm nước, khiến nhiều quả đạn không thể cháy đúng cách hoặc nổ ngay gần vị trí khai hỏa, gây nguy hiểm trực tiếp cho binh sĩ Ukraine.
Các bị can hiện bị truy tố vì cản trở hoạt động quân sự, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với mức án có thể lên tới 15 năm tù.
Vụ việc một lần nữa phơi bày thực trạng tham nhũng trầm trọng trong ngành quốc phòng Ukraine – vấn đề mà các nước phương Tây nhiều lần cảnh báo là trở ngại lớn đối với con đường gia nhập Liên minh châu Âu của Kiev.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu áp lực lớn về hậu cần và sản xuất quốc phòng trong nước giữa lúc cuộc chiến với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.