Đây là động thái đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia.
Dự án được khởi động với sự tham dự của Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora và Bộ trưởng Bảo vệ đất đai và môi trường Triều Tiên Kim Kyong Jun.
Cây cầu có chiều dài 850m, dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2026, và sẽ kết nối trực tiếp vào mạng lưới đường cao tốc của Nga.
Đây là một trong những cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm thúc đẩy vận chuyển hàng hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cây cầu sẽ là "bảo chứng lớn" cho việc tăng cường quan hệ kinh tế và hợp tác khu vực.
Việc triển khai dự án này diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên vào năm 2024 – chuyến công du được đánh giá là mang tính bước ngoặt trong quan hệ Nga – Triều.
Đáng chú ý, dự án được khởi công chỉ ít ngày sau khi cả Nga và Triều Tiên xác nhận việc binh sĩ Triều Tiên đã tham chiến cùng lực lượng Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống Putin đã công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với Bình Nhưỡng, gọi đây là minh chứng cho “tình đồng chí chân chính”.
Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang cùng Nga đàm phán các kế hoạch hiện đại hóa công nghiệp ở ít nhất 14 lĩnh vực, bao gồm hàng không, kim loại, năng lượng và du lịch – dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia đang mở rộng không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn về kinh tế - kỹ thuật.
Dự án cầu đường bộ Đồ Môn được đánh giá sẽ trở thành biểu tượng mới cho liên kết chiến lược giữa Moscow và Bình Nhưỡng, trong bối cảnh địa chính trị khu vực ngày càng căng thẳng.


