Argentina phê chuẩn quyết định rút khỏi WHO

ARGENTINA - Argentina đã phê chuẩn quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong chuyến thăm Buenos Aires của Bộ trưởng Y tế Mỹ, Robert F. Kennedy Jr.

Quyết định rút khỏi WHO ban đầu được công bố vào tháng 2 bởi tổng thống Argentina, Javier Milei, theo bước chân của người đồng cấp Mỹ Donald Trump, người đã tuyên bố vào tháng 1/2025 rằng, Mỹ sẽ rút khỏi WHO.

who-280525

Tòa nhà WHO ở Geneva - Ảnh: EPA

Chính phủ của ông Milei đã biện minh cho việc rời khỏi tổ chức y tế của Liên Hợp Quốc trong một tuyên bố vào đầu tuần này.

Tuyên bố cho biết: "Những đơn thuốc của WHO không có tác dụng vì chúng không dựa trên khoa học mà dựa trên các lợi ích chính trị và cơ cấu quan liêu từ chối xem xét những sai lầm của chính họ".

Buenos Aires trước đó cáo buộc cơ quan này quản lý "thảm họa" trong đại dịch Covid-19 với "chế độ cách ly kiểu người tối cổ".

Thông báo được đưa ra khi ông Kennedy và Bộ trưởng Y tế Argentina, Mario Lugones, gặp nhau để xác định "chương trình làm việc chung nhằm tăng cường tính minh bạch và lòng tin vào hệ thống y tế".

Ông Kennedy, người được tổng thống Trump lựa chọn làm bộ trưởng y tế gây nhiều tranh cãi vì thái độ hoài nghi về vaccine, cũng dự kiến ​​sẽ gặp tổng thống Milei trong chuyến thăm này.

Trong một video phát sóng tại hội nghị thường niên của WHO tuần trước, ông kêu gọi các chính phủ khác rút khỏi cơ quan này và thành lập các tổ chức khác.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kennedy cáo buộc WHO đang chịu ảnh hưởng không đáng có từ Trung Quốc, tư tưởng giới và ngành công nghiệp dược phẩm.

Chính phủ Argentina cũng công bố "cuộc đánh giá cơ cấu" các cơ quan y tế quốc gia nhằm "tổ chức, cập nhật và minh bạch hóa các cơ cấu và quy trình" của hệ thống y tế "trong nhiều năm hoạt động với sự chồng chéo, các quy định lỗi thời và sự giám sát hạn chế".

Bình luận