Ngày 10/12, Australia đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là quyết định được nhiều phụ huynh và các nhóm bảo vệ trẻ em hoan nghênh, nhưng vấp phải chỉ trích từ các tập đoàn công nghệ và giới bảo vệ tự do ngôn luận.
Lệnh cấm có hiệu lực từ 0h ngày 10/12, yêu cầu 10 nền tảng lớn nhất, gồm TikTok, YouTube của Alphabet, Instagram và Facebook của Meta, chặn mọi tài khoản dưới 16 tuổi, nếu không sẽ đối mặt mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (33 triệu USD).
Thủ tướng Anthony Albanese gọi đây là “một ngày đáng tự hào” của các gia đình ở Australia, cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể theo kịp và kiểm soát những nguy cơ trực tuyến vốn vượt xa hệ thống bảo vệ truyền thống.
“Đây là một thay đổi xã hội và văn hoá cực kỳ lớn,” ông nói. “Một cuộc cải cách sâu rộng sẽ còn tạo ra tiếng vang trên toàn thế giới.”
Trước kỳ nghỉ sắp tới, ông Albanese khuyến khích trẻ em hãy “bắt đầu một môn thể thao mới, học nhạc cụ mới hoặc đọc cuốn sách đã để trên kệ lâu ngày”.
Việc lệnh cấm chính thức có hiệu lực được xem là điểm “chốt hạ” một năm tranh luận về khả năng thực thi kiểm soát độ tuổi tại Australia - nơi mạng xã hội gắn liền với cuộc sống hằng ngày.
Đây cũng là “bài test” trực tiếp mà nhiều chính phủ trên thế giới theo dõi sát sao, trong bối cảnh họ thất vọng trước tốc độ chậm chạp của các hãng công nghệ trong giảm thiểu tác hại.
Chính phủ trung tả của ông Albanese cho biết nghiên cứu chỉ ra việc sử dụng mạng xã hội quá mức gây tổn hại sức khỏe tâm thần, lan truyền thông tin sai lệch, bắt nạt trực tuyến và thúc đẩy hình ảnh cơ thể độc hại ở trẻ vị thành niên.
Nhiều quốc gia - từ Đan Mạch, New Zealand đến Malaysia - đã bày tỏ quan tâm mô phỏng mô hình của Australia.
Ủy viên An toàn Trực tuyến Julie Inman Grant cho biết bà nhận được “làn sóng ủng hộ” từ các phụ huynh Mỹ cũng muốn có biện pháp tương tự.
Các nền tảng mạng xã hội cho hay họ sẽ phối hợp sử dụng công nghệ suy đoán độ tuổi qua hành vi, ước tính tuổi bằng ảnh selfie, hoặc yêu cầu tài liệu nhận dạng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng khi cần thiết.
Australia cho biết danh sách các nền tảng chịu sự điều chỉnh sẽ thay đổi khi ứng dụng mới xuất hiện hoặc người dùng trẻ chuyển nền tảng. Theo thống kê của chính phủ, trước lệnh cấm có đến 86% trẻ từ 8 đến 15 tuổi dùng mạng xã hội ở Australia.
