Kyiv đang chịu áp lực mạnh từ Nhà Trắng phải đạt được một thoả thuận nhanh chóng, nhưng Ukraine phản đối bản kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng trước - mà nhiều bên đánh giá là có lợi cho Moscow.
Ukraine cũng tìm kiếm các cam kết an ninh ràng buộc để ngăn Nga tấn công một lần nữa nếu hoà bình được thiết lập.
Trong tuyên bố trên X, ông Zelenskiy nói các thành phần mới của kế hoạch, được thống nhất với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tại London hôm 8/12, đã sẵn sàng gửi đến Mỹ để xem xét.
“Các phần nội dung liên quan của Ukraine và châu Âu hiện đã được phát triển sâu hơn. Cùng với Mỹ, chúng tôi kỳ vọng nhanh chóng biến các bước đi tiềm năng thành khả thi”, ông Zelenskiy đăng trên X.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết các đồng minh đã làm việc trên 3 nhóm tài liệu gồm khung thoả thuận 20 điểm, gói bảo đảm an ninh, và kế hoạch tái thiết.
“Tôi cho rằng chúng ta đang gần một thoả thuận hoà bình hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi chiến tranh bắt đầu,” ông Alexander Stubb.
Tuyên bố của ông Stubb được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực buộc Zelenskiy phải xem xét các nhượng bộ khó khăn, với lập luận rằng Nga đang “chiếm ưu thế” trên chiến trường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Ukraine phải giao toàn bộ vùng Donbas thì Moscow mới ngừng chiến sự - điều mà ông Zelenskiy luôn bác bỏ.
Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ, Phó Đại sứ Mỹ Jennifer Locetta cho biết Washington đang cố gắng thu hẹp khác biệt giữa Moscow và Kyiv, hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài và thoả thuận hoà bình do cả hai bên cùng đồng thuận, bảo đảm Ukraine vẫn “có chủ quyền, độc lập và có cơ hội thịnh vượng thực sự”.
Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói rằng Moscow đã đưa ra các đề xuất “khá thực tế” cho một giải pháp hoà bình lâu dài và rằng Mỹ đang làm việc với những đề xuất này.
“Lịch sử cho thấy mỗi đề xuất mới đưa ra cho Ukraine đều kém thuận lợi hơn đề xuất trước,” ông Vassily Nebenzia phát biểu.
“Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Câu hỏi chỉ là liệu chúng tôi làm điều đó bằng con đường quân sự hay ngoại giao. Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi ưu tiên con đường ngoại giao”, ông Nebenzia nhấn mạnh.
