Australia, EU tăng đối thoại với Mỹ về sức ép thuế quan

Australia đề nghị Mỹ không tăng thêm thuế đối với hàng hóa nước này, trong khi EU tiếp tục đàm phán với Washington nhưng khẳng định quyền tự chủ trong xây dựng quy định không phải vấn đề để thương lượng.

Ngày 14/8, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn hoàn toàn, hoặc ít nhất không tăng thêm, mức thuế 12,5% mà Washington áp dụng đối với hàng hóa Australia từ tháng 7/2026, liên quan các cáo buộc về lao động cưỡng bức.

Australia, EU tăng đối thoại với Mỹ về sức ép thuế quan - Ảnh 1

Cảng hàng hóa ở New Jersey, Mỹ - Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Albanese, Tổng thống D. Trump đã đồng ý xem xét đề nghị. Thủ tướng Australia nhấn mạnh quan hệ đồng minh, đối tác giữa hai nước, đồng thời cho rằng thuế quan tạo gánh nặng kinh tế và Canberra ủng hộ thương mại tự do, công bằng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục trao đổi với Mỹ về các vấn đề thuế quan và phi thuế quan.

Washington gần đây gây sức ép với Brussels liên quan các quy định về môi trường, quyền con người và thương mại, đồng thời cáo buộc EU tạo điều kiện để hàng hóa Trung Quốc né thuế Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại EU Andrew Puzder cảnh báo Washington sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nếu những quy định mà Mỹ cho là gây bất lợi cho doanh nghiệp nước này không được giải quyết.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Arianna Podesta cho biết các cuộc trao đổi EU-Mỹ vẫn mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, bà khẳng định EU nhất quán rằng khung pháp lý và quyền tự chủ trong xây dựng quy định của khối không phải là vấn đề để đàm phán.

EU cũng đang trao đổi với Washington về nguy cơ hàng hóa Trung Quốc được chuyển tải qua nước thứ ba để né thuế, đồng thời ủng hộ mục tiêu chống gian lận hải quan của Mỹ.