Australia: Thiếu niên đâm đơn kiện chính phủ vì lệnh cấm mạng xã hội

Nguyên đơn 15 tuổi cho rằng luật mới sẽ khiến môi trường mạng trở nên nguy hiểm hơn và dễ bị lách luật.

Một thiếu niên Australia đang kiện chính phủ liên bang nhằm đảo ngược lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, cho rằng quy định này sẽ làm internet trở nên nguy hiểm hơn đối với thanh thiếu niên và chắc chắn sẽ bị nhiều người tìm cách lách luật.

Noah Jones và một học sinh khác cùng 15 tuổi là đồng nguyên đơn trong vụ kiện gửi lên Tòa án Tối cao nhằm chống lại Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells và Ủy viên An toàn Điện tử Julie Inman Grant.

Đơn kiện lập luận rằng lệnh cấm đã xâm phạm quyền hiến định, và nên được thay thế bằng các biện pháp cụ thể nhắm thẳng vào các hành vi cần loại bỏ như bắt nạt trực tuyến hay mang tính “săn mồi” trên mạng.

Vụ kiện được hậu thuẫn bởi một nhóm vận động do thành viên Đảng Tự do thuộc nghị viện bang New South Wales điều hành. Lịch xét xử vụ kiện hiện chưa được ấn định.

high
Ảnh minh họa

Theo luật mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/12 tới, trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi ở Australia sẽ bị chặn truy cập các nền tảng như Instagram của Meta, TikTok hay Snapchat. Chính phủ cho rằng điều này sẽ giúp bảo vệ trẻ khỏi nội dung độc hại và nguy cơ bị kẻ xấu lôi kéo.

Tuy nhiên, Jones lập luận rằng quy định sẽ khiến thanh thiếu niên bị cô lập và thúc đẩy hành vi trực tuyến rủi ro hơn.

Reuters trích lời của Jones nói: “Chúng ta nên loại bỏ những mặt xấu của mạng xã hội, chứ không phải cắt đứt hoàn toàn. Khi trẻ làm điều gì đó trong bí mật, đó mới là lúc nguy hiểm nhất.”

Jones cho rằng mạng xã hội đóng vai trò thiết yếu trong việc kết nối bạn bè và chia sẻ ý tưởng, ví von nó như “một quảng trường thị trấn kiểu mới”.

2024-11-29T025250Z_1776650080_RC2QEBA2BL7J_RTRMADP_3_AUSTRALIA-SOCIALMEDIA
Lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi ở Australia dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12/2025 

Theo Jones, hầu hết các bạn cùng lớp đều đang dùng mạng xã hội, và đó là “cách giao tiếp nhẹ nhàng, và nếu bị cắt, mọi người sẽ bị tách biệt”.

Jones cảnh báo lệnh cấm có thể tạo ra “khoảng cách xã hội” giữa nhóm lách luật và nhóm tuân thủ.

“Khả năng cao là tôi sẽ tìm cách vượt qua lệnh cấm. Nhiều bạn tôi cũng vậy,” Jones thẳng thắn cho biết; đồng thời cho rằng cha mẹ, chứ không phải chính phủ, mới là người quyết định trẻ em sử dụng mạng xã hội như thế nào.

Hiện Bộ trưởng Truyền thông và Ủy viên An toàn Điện tử Australia chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện. Bộ trưởng Wells trước đó khẳng định chính phủ “sẽ bảo vệ luật đến cùng” dù có bị thách thức pháp lý.

Bình luận