Đăng nhập

Australia nâng mức cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố

VOH - Ngày 5/8, Cơ quan tình báo Australia vừa nâng mức cảnh báo khủng bố tại nước này lên mức có thể xảy ra. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 mức cảnh báo khủng bố được nâng lên mức này.

Theo Tổng giám đốc Cơ quan tình báo Australia Mike Burgess, quyết định này được đưa ra khi môi trường an ninh tại Australia “bất ổn hơn” và “khó lường hơn” khi “nhiều người dân Australia bị cực đoan hóa và và cực đoan hóa nhanh chóng hơn” và bằng nhiều cách mà trước đây chưa từng xảy ra.

“Thật không may là ở đây và ở nước ngoài, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về sự phân cực chính trị và sự không khoan dung, tranh luận thiếu văn minh và các cuộc biểu tình không hòa bình. Tư tưởng chống chính phủ ngày càng gia tăng, niềm tin vào các cơ quan chức năng ngày càng suy giảm, các hành động khiêu khích đang được bình thường hóa.

Xu hướng này gia tăng trong thời gian đại dịch Covid-19 và được tiếp thêm động lực sau các cuộc khủng bố nhằm vào Israel và gia tăng sau khi Israel tiến hành các hành động đáp trả", ông Burgess nói.

tu_trai_sang_thu_tuong_australia_anthony_albanese_va_tong_giam_doc_co_quan_tinh_bao_australia_mike_burgess_nguon_alex_ellinghausen_20240805110954.pngXem toàn màn hình
Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Tổng giám đốc Cơ quan tình báo Australia Mike Burgess (phải) - Ảnh: Alex Ellinghausen

Mặc dù kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vào tháng 10/2023, các tư tưởng cực đoan gia tăng nhanh chóng tại Australia song ông Mike Burgess cho biết các cuộc điều tra khủng bố tại nước này vào năm ngoái cho thấy tình hình tại dải Gaza không phải là nguyên nhân dẫn đến các âm mưu khủng bố tại nước này.

Tuy nhiên, vấn đề cần lưu ý là số lượng thanh niên có tư tưởng cực đoan đang gia tăng và các hoạt động cực đoan trên mạng và mạng xã hội tăng khiến cho giới trẻ dễ dàng tiếp cận với với những tư tưởng này.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết nước này đang tiếp tục gia tăng sức ép để các mạng xã hội gia tăng trách nhiệm trong ngăn chặn các thông tin kích động bạo lực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình can thiệp để ngăn chặn và hỗ trợ thanh niên từ bỏ tư tưởng cực đoan.

Thủ tướng Australia Albanese cho rằng cần hạ nhiệt các cuộc tranh luận để giải quyết hòa bình các khác biệt, trong khi ông Mike Burgess kêu gọi các gia đình chú ý hơn tới những nội dung mà con em mình tiếp cận trên mạng để có thể giúp họ hiểu được mối nguy hiểm của những tư tưởng cực đoan.

Mặc dù mối đe dọa khủng bố gia tăng song cơ quan chức năng Australia cho rằng người dân không nên sợ hãi mà cần tăng cường cảnh giác và báo cáo với các cơ quan chức năng khi phát hiện những người có tư tưởng cực đoan để có thể can thiệp kịp thời, nhằm giảm khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở nước này.

Bình luận