Mỹ: Triển khai quân đội ở Trung Đông nhằm ‘phòng thủ’ và ‘giảm căng thẳng’

VOH - Ngày 4/8, đại diện Nhà Trắng cho biết Mỹ đang triển khai quân đội bổ sung ở Trung Đông như một biện pháp phòng thủ, nhằm kéo giảm căng thẳng trong khu vực.

Căng thẳng ở Trung Đông đang ngày càng gia tăng sau vụ ám sát Ismail Haniyeh - một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, xảy ra ở thủ đô Tehran của Iran. Một ngày trước đó, Israel cũng vừa không kích vào Beirut (Lebanon) khiến một tư lệnh quân đội của Hezbollah thiệt mạng. Cả Hamas và Hezbollha đều do Iran hậu thuẫn. 

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc chiến của Israel chống lại các chiến binh Palestine ở Gaza có thể khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vục Trung Đông, trong bối cảnh Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát Ismail Haniyeh; đồng thời cùng với Hezbollah tuyên bố sẽ "trả thù".

Về phía Israel, nước này hiện chưa phản hồi chính thức về các cáo buộc trên.

Ngày 4/8, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jonathan Finer nói rằng việc Mỹ triển khai thêm sức mạnh quân sự ở Trung Đông được xem như một biện pháp phòng thủ nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, theo hãng tin Reuters.

Bình luận của ông Finer được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc ngày 2/8 thông báo sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến đến khu vực.

trien-khai-them-suc-manh-quan-su
Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jonathan Finer - Ảnh: Reuters

“Mục tiêu chung là hạ nhiệt tình hình trong khu vực, ngăn chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công, đồng thời tránh xung đột” - ông Finer nói với đài CBS.

Ông Finer lưu ý rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho mọi khả năng của một cuộc tấn công.

Nhắc lại căng thẳng giữa Iran và Israel hồi tháng 4, ông Finer nói rằng Mỹ muốn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp tình hình này tái diễn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ hy vọng rằng Iran sẽ lùi bước trước kế hoạch trả đũa.

Trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang, nhiều nước phương Tây đã kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon. Sau khi Mỹ, Anh ra thông báo kêu gọi công dân rời Lebanon, Pháp và Ý ngày 4/8 cũng đưa ra động thái tương tự.

Bình luận