Dù thể hiện lập trường ủng hộ hành động ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, hai quốc gia đồng minh của Mỹ đều bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột Trung Đông leo thang.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ hành động của Mỹ nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.” Tuy nhiên, bà cũng khẳng định chiến dịch này là hành động đơn phương và nhấn mạnh: “Australia không mong muốn tình hình leo thang căng thẳng. Chúng tôi đang phối hợp với Anh và nhiều nước khác để kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán”.
Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản ra thông cáo bày tỏ sự đồng tình với mục tiêu ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân nhưng kêu gọi các bên kiềm chế. Tokyo cho rằng xung đột quân sự giữa Iran và Israel là “điều cực kỳ đáng tiếc” và có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.
Thông tin chi tiết về chiến dịch không kích của Mỹ cũng dần được công bố. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, chiến dịch mang tên Midnight Hammer (Búa Đêm) huy động hơn 125 máy bay, bao gồm 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit – mỗi chiếc thả 2 quả bom xuyên phá boongke GBU-57 nặng hơn 13 tấn xuống Iran vào khoảng 2 giờ sáng 22/6 theo giờ địa phương.
Các mục tiêu chính là ba cơ sở hạt nhân trọng yếu, trong đó cơ sở làm giàu uranium tại Fordow là nơi bị tấn công dữ dội nhất. Ông Caine khẳng định: “Đây là cuộc tấn công chính xác, nhằm xóa bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran”. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết đây là lần đầu tiên bom MOP được sử dụng trong thực chiến, nhằm tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.
Trước đợt không kích, các tàu ngầm Mỹ đã phóng tên lửa hành trình nhằm vào các vị trí then chốt. Máy bay tiêm kích và máy bay tiếp nhiên liệu cũng được điều động hỗ trợ từ cả hai bờ Đại Tây Dương để đảm bảo chiến dịch diễn ra đồng bộ và hiệu quả.
Về phần mình, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố chưa có kế hoạch đáp trả tức thời sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Phát ngôn viên Hezbollah nói với tạp chí Newsweek rằng tổ chức này “cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn hiện tại với Israel”, vốn do Mỹ và Pháp làm trung gian từ tháng 11/2024.
Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thời gian qua liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào vị trí của Hezbollah tại Liban, với cáo buộc nhóm này đang tái vũ trang. Israel khẳng định sẽ tiếp tục hành động cho đến khi Hezbollah giải giáp hoàn toàn.
Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn theo đề nghị của Iran vào ngày 22/6 để thảo luận về hành động quân sự của Mỹ. Nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế và quay trở lại con đường ngoại giao, tránh để khu vực Trung Đông rơi vào vòng xoáy chiến tranh mới.


