Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố “đáp trả mạnh mẽ” Israel

IRAN - Trong bối cảnh Trung Đông đang nóng lên từng giờ sau loạt không kích của Mỹ và Israel, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 23/6 có phản ứng chính thức đầu tiên.

Trên mạng xã hội X, ông Khamenei gọi chiến dịch không kích mà Israel khởi động từ ngày 13/6 là “một sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ”.

Sáng cùng ngày, còi báo động phòng không vang lên ở nhiều khu vực tại cả Iran và Israel. Quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một số tên lửa từ Iran, trong khi hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết hệ thống phòng không Iran cũng đang hoạt động để đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Tại Washington, phản ứng chính trị đối với hành động quân sự của Tổng thống Donald Trump đang ngày càng chia rẽ. Một số nghị sĩ, đặc biệt là trong đảng Dân chủ, lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nước Mỹ bị cuốn vào một cuộc chiến không được phép.

iran (2)
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - Ảnh: IRNA

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Dân chủ, bang Virginia) cho biết ông đang thúc đẩy một nghị quyết tại Thượng viện yêu cầu Tổng thống chấm dứt mọi hành động quân sự nhằm vào Iran, trừ khi có tuyên bố chiến tranh chính thức từ Quốc hội. Ông nhấn mạnh: “Không có lý do gì để Mỹ hành động đơn phương khi an ninh quốc gia không trực tiếp bị đe dọa”.

Tại Hạ viện, hai nghị sĩ Thomas Massie (Cộng hòa, Kentucky) và Ro Khanna (Dân chủ, California) cũng đang phối hợp giới thiệu một nghị quyết tương tự.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác vẫn ủng hộ hành động của Tổng thống Trump và cho rằng đây là “bước đi cần thiết” để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các đề xuất nghị quyết từ Quốc hội.

Bình luận