Ngoài ra, động thái này có thể tăng thuyết phục ông Trump chọn 1 giải pháp hòa bình hơn, để giải quyết cuộc chiến giữa Israel với Iran hiện nay.
Từ khi Israel tấn công Iran, Pakistan lên án điều đó vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa sự ổn định của khu vực.
Tháng 5 vừa qua, cuộc xung đột không quân giữa Ấn Độ và Pakistan bất ngờ kết thúc bằng 1 lệnh ngừng bắn. Sau đó ông Trump nói rằng, mình có công trong việc kết thúc cuộc chiến giữa 2 nước sở hữu vũ khí hạt nhân, giúp cứu sống hàng triệu người.
Trong khi Pakistan đồng ý có sự can thiệp ngoại giao của Hoa Kỳ, thì Ấn Độ cho rằng đó là quyết định của riêng 2 nước.
Phát ngôn viên Chính phủ Pakistan cuối tuần qua nói: “Tổng thống Trump đã chứng minh được tầm nhìn chiến lược tuyệt vời, cũng như tài lãnh đạo tuyệt vời, khi tương tác ngoại giao mạnh mẽ với cả chúng tôi lẫn Ấn Độ. Điều đó giúp giảm căng thẳng một cách nhanh chóng. Nó cũng minh chứng cho vai trò của ông như người kiến tạo hòa bình thực sự.”
Ông Trump nhiều lần chia sẻ, bản thân sẵn sàng làm trung gian giữa Ấn Độ và Pakistan, nhằm giải quyết tranh chấp tại Kashmir. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/6, ông liệt kê danh sách các cuộc xung đột bản thân tham gia giải quyết, gồm cả Ấn Độ - Pakistan, và hiệp định Abraham kết nối ngoại giao giữa Israel với hàng loạt quốc gia Hồi giáo.
Nhưng ông nói thêm: “Tôi không bao giờ nhận được Nobel hòa bình, dù làm bất kỳ điều gì.”
Động thái của Chính phủ Pakistan có vẻ không được hoan nghênh trong lòng công chúng. Cuộc chiến của Israel tại Gaza đã thổi bùng ngọn lửa hiềm khích từ người dân Pakistan với Hoa Kỳ.
Anh Talat Hussain, người dẫn chương trình truyền hình về chính trị nổi tiếng ở Pakistan viết trên Twitter: “Ông Trump là người cổ vũ cuộc chiến của Israel ở Gaza, cũng như ủng hộ Israel tấn công Iran. Ông ấy không phải là ứng viên cho bất kỳ giải thưởng nào.”




