Fordow: tường đá vẫn đứng, dây chuyền tạm tê liệt
Hai quan chức an ninh Israel cho biết 12 quả bom xuyên boong-ke nặng 13 tấn của Mỹ đã khoan vào lòng núi Fordow, gây “thiệt hại nặng nề” nhưng không san phẳng hầm bê tông.
Ảnh vệ tinh Planet Labs và Maxar Technologies công bố sáng 23/6 ghi nhận hàng loạt hố bom, những mảng đất sụt mới cùng dấu hiệu xáo trộn tầng địa chất quanh hai đường hầm chính.
Nguồn tình báo Do Thái ghi nhận 16 xe tải xuất hiện trước cổng hầm ngay trước giờ không kích, cho thấy Iran đã kịp di chuyển một phần máy ly tâm và urani làm giàu. Một quan chức cấp cao Mỹ gọi khả năng “bốc dỡ toàn bộ phòng máy trong vài ngày” là phi thực tế: “Các tài liệu và thiết bị cốt lõi vẫn ở lại. Fordow tạm thời không hoạt động, nhưng chưa mất hoàn toàn công năng.”
“Đánh chậm” chương trình hạt nhân 2-3 năm
Theo Tướng Dan Caine tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cả Fordow, Natanz và Isfahan đều “bị vô hiệu hóa đáng kể”.
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mick Mulroy ước tính chiến dịch có thể kéo lùi tiến độ hạt nhân Iran từ hai đến ba năm, “tùy mức độ tổn thất thực sự của thiết bị ly tâm và kho urani”. Báo cáo thiệt hại đầy đủ sẽ hoàn tất “trong vòng vài ngày”.
Các chuyên gia cảnh báo khả năng Iran khôi phục Fordow vẫn cao vì địa điểm này lợi thế tự nhiên: nằm sâu dưới 90 m đá cứng, được gia cố nhiều lớp bê tông và thiết kế “bất đối xứng” để giảm hiệu quả vũ khí xuyên boong-ke.
Tehran phản ứng, Washington lên gân
Truyền thông nhà nước Iran khẳng định “thiệt hại có hạn” và sẽ “khôi phục ngay dây chuyền làm giàu urani”. Bộ Ngoại giao Mỹ lập tức ban bố cảnh báo an ninh toàn cầu, kêu gọi công dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bùng nổ biểu tình trả đũa. Thông báo cũng lưu ý việc đóng = mở không phận ngắt quãng khắp Trung Đông, khuyến nghị kiểm tra khuyến cáo du lịch trước mọi lộ trình.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Tehran “đừng sai lầm trả đũa”, còn Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định tổng thống “hành động hoàn toàn hợp hiến” và đây “không phải khởi đầu một cuộc chiến kéo dài mới”.
Tình báo Mỹ-Israel đang phân tích dữ liệu địa chấn phóng xạ để xác thực mức phá hủy. Nếu Fordow chỉ “tạm liệt”, Washington có thể đối diện lựa chọn khó: tung tiếp đòn không kích, hoặc chuyển sang đàm phán trong khi Iran gấp rút khôi phục nhà máy. Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chưa rõ Tehran còn bao nhiêu urani 20% và 60% đã được di dời.



