Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh rằng Ba Lan cần có sự đồng thuận từ các đối tác NATO trước khi đưa ra quyết định chính thức.
Theo Thủ tướng Ba Lan, mặc dù khả năng viện trợ quân sự đã được thảo luận nhưng để triển khai, cần có "quyết định nhanh chóng từ các đồng minh NATO".
Ông Tusk cho biết thêm, Ba Lan có thể sẽ chuyển giao một số thiết bị mà Ukraine đang rất cần, nhưng quá trình này vẫn phụ thuộc vào một số bước quan trọng cần thực hiện với sự tham gia của các đối tác trong khối NATO.
Mặc dù ông Tusk không cụ thể hóa loại thiết bị mà Ba Lan dự định chuyển giao, nhưng giới chuyên gia tin rằng đó có thể là các máy bay chiến đấu MiG-29, một trong những yêu cầu lớn của Ukraine trong thời gian qua.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp bách của Ukraine đối với các máy bay chiến đấu MiG từ Ba Lan. Mặc dù thỏa thuận với NATO được thảo luận từ cuối tháng 10, Ba Lan vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển giao các máy bay này.
Thủ tướng Ba Lan cũng bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian tới, Ba Lan sẽ có thể công bố quyết định này nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Theo Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, việc chuyển giao MiG-29 chỉ có thể thực hiện nếu các nước NATO đồng ý chuyển các máy bay chiến đấu của mình đến các căn cứ không quân ở Ba Lan.
Ngoài vấn đề viện trợ quân sự, một sự kiện đáng chú ý khác liên quan đến xung đột Ukraine là vụ ám sát ông Igor Kirillov, người đứng đầu bộ phận vũ khí hóa học của quân đội Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho biết Mỹ không liên quan đến vụ giết hại này nhưng cũng nhắc lại những đánh giá trước đó của Mỹ rằng ông Kirillov ra lệnh sử dụng các hóa chất kiểm soát đám đông trên chiến trường, vi phạm công ước về vũ khí hóa học.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cáo buộc các đồng minh phương Tây của Ukraine là "đồng phạm" trong vụ ám sát. Một quan chức Mỹ khẳng định rằng Mỹ không biết trước về hoạt động này và không hỗ trợ hoặc cho phép những hành động như vậy xảy ra.