Các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt rộng rãi đối với Nga và đồng minh Belarus kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow vào Ukraine - tháng 2/2022. Những mặt hàng bị bắt giữ trên nằm trong diện trừng phạt của Liên minh Châu Âu.
Các nhà sản xuất máy bay phương Tây, bao gồm Airbus và Boeing đã dừng cung cấp dịch vụ và phụ tùng thay thế và ngừng hỗ trợ bảo dưỡng thường xuyên cho máy bay Nga.

"Các sĩ quan... đã phát hiện trong quá trình kiểm tra một chiếc xe tải ở Koroszczyn rằng, tài xế đang vận chuyển lốp được sử dụng cho máy bay dân dụng Boeing thay vì lốp xe ô tô và xe buýt như đã khai báo", Cục Thuế Quốc gia cho biết.
Người gửi hàng là một công ty từ Tây Ban Nha và người nhận là người Azerbaijan. Các thủ tục tố tụng hình sự về thuế đã được tiến hành liên quan đến gian lận hải quan. Hàng hóa bị trừng phạt đã bị tạm giữ.
Tuyên bố không nêu tên nhà sản xuất lốp máy bay. Boeing cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email.
Ngay sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Boeing cho biết họ sẽ tạm dừng cung cấp các bộ phận, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho các hãng hàng không Nga cũng như tạm dừng các hoạt động chính tại Moscow. Họ cũng cho biết họ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát và hạn chế xuất khẩu.
Ngành hàng không của Nga, vốn phụ thuộc rất nhiều vào máy bay nước ngoài, đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ máy bay đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.