Ba Lan triển khai chương trình huấn luyện quân sự lớn nhất lịch sử

Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ triển khai chương trình huấn luyện quân sự lớn nhất trong lịch sử, đặt mục tiêu đào tạo 400.000 người vào năm 2026.

Ba Lan hiện là quốc gia chi tiêu cho quốc phòng nhiều nhất trong khối NATO tính theo tỷ lệ GDP. Nước này đã trở thành lực lượng quân sự lớn thứ ba của liên minh, với 216.000 binh sĩ, và dự kiến sẽ mở rộng quy mô quân đội thêm gần một phần ba trong thập kỷ tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mô tả chương trình mang tên “Sẵn sàng” là “khóa huấn luyện quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Ba Lan”. Chương trình này mang tính tự nguyện, mở cho mọi công dân, từ học sinh, người đi làm, doanh nghiệp đến người cao tuổi. Nội dung huấn luyện bao gồm các khóa an ninh cơ bản, kỹ năng sinh tồn, huấn luyện y tế và các lớp học an ninh mạng.

Balan

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan trình bày chương trình huấn luyện quân sự "Sẵn sàng" trong một buổi họp báo tại Warsaw, Ba Lan. - Ảnh: Getty Images.

Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk cho biết, chỉ riêng trong tháng 11 và tháng 12, Ba Lan sẽ huấn luyện khoảng 20.000 người theo hình thức huấn luyện cá nhân, và tổng số người tham gia mọi hình thức huấn luyện trong giai đoạn này sẽ đạt khoảng 100.000 người.

Theo ông Tomczyk, trong năm tới, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ huấn luyện khoảng 400.000 người “thông qua các chương trình huấn luyện cá nhân và theo nhóm như một phần của chương trình “Giáo dục cùng quân đội”, huấn luyện dự bị và nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Wieslaw Kukula cho biết, chương trình đặt ra hai mục tiêu chính: tăng cường khả năng phục hồi của người dân và cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực, mức độ sẵn sàng và năng lực của lực lượng dự bị.

Chương trình này được Thủ tướng Donald Tusk công bố lần đầu tiên vào tháng 3, với mục tiêu xây dựng một đội quân dự bị trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng sau cuộc xung đột của Nga và Ukraine.

Bình luận