Reuters đưa tin rằng Lithuania chính thức ngắt kết nối hệ thống điện của mình khỏi lưới điện của Nga, đánh dấu một bước quan trọng trong kế hoạch hội nhập sâu hơn với Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường an ninh năng lượng khu vực Baltic.
Đây là một phần trong chiến lược mà ba quốc gia Baltic, bao gồm Lithuania, Latvia và Estonia, thực hiện nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Theo thông tin từ Litgrid, đơn vị vận hành lưới điện của Lithuania, "Chúng tôi đã ngắt kết nối." Bộ Năng lượng Lithuania cũng cho biết đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để duy trì nguồn cung năng lượng thiết yếu, bao gồm việc tạm ngừng kết nối một số cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn trong trường hợp khẩn cấp.
Latvia và Estonia dự kiến sẽ ngắt kết nối với Nga vào lúc 14h ngày 8/2 (giờ Hà Nội), và ba quốc gia sẽ đồng bộ hóa lưới điện với EU vào ngày 9/2 sau một thời gian hoạt động độc lập. Đây là một phần của kế hoạch tách khỏi lưới điện của Liên Xô cũ, được thảo luận từ lâu và đặc biệt có động lực mới sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Kể từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra vào năm 2022, ba quốc gia Baltic đã ngừng mua điện từ Nga, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine và quyết tâm giảm ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Việc ngắt kết nối và đồng bộ hóa với lưới điện EU sẽ giúp các quốc gia Baltic củng cố an ninh và độc lập năng lượng, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập với EU.
Việc Estonia, Latvia, Litva tách khỏi lưới điện Nga đồng nghĩa với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga cũng bị ngắt điện lưới, phải duy trì hệ thống phát điện riêng. Kaliningrad là lãnh thổ thuộc Nga nằm giữa Litva, Ba Lan và Biển Baltic.
Moskva cũng đã chi hơn một tỷ USD cho các hoạt động chuẩn bị cho Kaliningrad, trong đó có các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện. "Chính phủ đã triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn điện hoạt động liên tục, ổn định", phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết.



