Bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines: Giao thông tê liệt, gần 400.000 người sơ tán

Ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người buộc phải rời nhà và hệ thống giao thông gián đoạn diện rộng khi bão Kalmaegi đổ bộ và hoành hành miền Trung Philippines ngày 4/11.

Theo cơ quan khí tượng Philippines (Pagasa), bão đạt sức gió 140-150 km/giờ, giật 195 km/giờ; khi đi qua đảo Negros có suy yếu nhẹ nhưng vẫn đủ gây thiệt hại lớn.

Đến trưa 4/11, cảnh báo bão cấp 4 vẫn duy trì tại 8 khu vực thuộc Luzon và Visayas, nơi gió có thể lên 118-184 km/giờ, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng và tài sản. Tâm bão xác định gần thành phố Bacolod (Negros Occidental), di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo Kalmaegi sẽ quét qua Tây Visayas và Bắc Palawan trước khi ra Biển Đông vào sáng 5/11; khi ra biển, khả năng tái mạnh được nhấn mạnh.

Bão Kalmaegi lần lượt ảnh hưởng Dinagat và Cebu, kéo theo mưa lớn, gió giật làm nhiều khu dân cư ngập sâu, cây xanh bật gốc, đường dây điện đứt gãy, xe cộ bị nước cuốn.

anh-man-hinh-2025-11-04-luc-135712-13574652
Hình ảnh tan hoang sau khi bão đổ bộ - Ảnh: CND

Lực lượng bảo vệ bờ biển ra lệnh “neo bến bắt buộc” cho toàn bộ phà và tàu cá khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế mắc kẹt tại gần 100 cảng; đồng thời, nhiều chuyến bay nội địa bị hủy để bảo đảm an toàn.

Văn phòng Phòng vệ dân sự cho biết khoảng 387.000 người đã sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có hàng trăm người vốn đang sống tạm bợ sau trận động đất 6,9 độ vào tháng 9. Pagasa cảnh báo mưa lớn tiếp diễn có thể gây lũ quét, sạt lở, đặc biệt quanh núi lửa Kanlaon nơi gần đây vẫn phun tro và hơi nước, làm tăng rủi ro thiên tai kép.

Theo thống kê, Philippines đã hứng trọn 20 cơn bão từ đầu năm 2025, tương đương mức trung bình hằng năm; từ nay đến cuối năm, nước này có thể đón thêm 3-5 cơn bão nữa. Các chuyên gia khí tượng nhận định biến đổi khí hậu cộng hưởng pha La Niña đang khiến bão hình thành dày hơn, đường đi phức tạp và cường độ cực đoan hơn.

Bình luận